Tổng thống Nga công du Ấn Độ

Ngày 26-11, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ công du Ấn Độ vào tháng tới.

Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của nhà lãnh đạo Nga kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát cách đây 2 năm sau khi ông tới Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6 để gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Thông báo của Điện Kremlin nêu rõ, Tổng thống Putin sẽ tới Ấn Độ vào ngày 6-12 để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi. Tại đây, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc thúc đẩy "mối quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền" giữa Nga và Ấn Độ.

Hai bên cũng đề cập đến "công việc chung" của họ trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Bên cạnh đó, cuộc hội đàm sẽ tập trung vào việc Nga cung cấp hệ thống phòng không S-400 và vắc xin Sputnik V cho Ấn Độ.

Trước đó trong tháng, Mátxcơva cho biết, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của nước này sẽ tới New Delhi trong tháng 12 để gặp các quan chức đồng cấp nước chủ nhà.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục