Trung Quốc công bố thiệt hại kỷ lục do lũ lụt ở riêng Hà Nam

Tổn thất vì lũ lụt ở Hà Nam trong 2 tuần chiếm phần lớn tổng thiệt hại do lũ lụt Trung Quốc từ đầu năm đến nay.


Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương gia cố bờ bao ở huyện Xunxian, tỉnh Hà Nam,
Trung Quốc, ngày 29.7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Số người chết do lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 99 người tính đến trưa 29.7.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết, trong số 99 người chết có 26 trường hợp mới được báo cáo ở Trịnh Châu, thủ phủ Hà Nam.

Theo số liệu thống kê từ hệ thống quản lý thiên tai quốc gia, gần 14 triệu người tại 150 quận, huyện và thành phố ở Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt kể từ ngày 16.7.

Hơn 930.000 người trong tỉnh đã phải di dời khẩn cấp, với tổng số 1.470.800 người phải di dời đến nay. Các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành đối với những người mất tích.

Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng ở Hà Nam là hơn 1 triệu ha, trong đó 527.000ha bị phá hủy và 198.200ha mất mùa.

Tổng cộng có hơn 840.000 ngôi nhà bị sập hoặc thiệt hại trên toàn tỉnh.

Thảm họa thiên nhiên đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 90,981 tỉ nhân dân tệ (14 tỉ USD).

Con số thiệt hại ở Hà Nam chiếm phần lớn trong tổng số thiệt hại do lũ lụt, mưa bão ở Trung Quốc tính từ đầu năm tới nay. Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ngày 28.7, cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết, lũ lụt và mưa bão ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến 34,81 triệu người, khiến 146 người chết hoặc mất tích, phá hủy 72.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 123 tỉ nhân dân tệ (18,93 tỉ USD).

Theo Tân Hoa Xã, ngày 28.7, tổng cộng hơn 39.000 người và 3.000 bộ thiết bị đã được huy động để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở Hà Nam.

Tính đến 10h sáng 28.7, Tổ chức Từ thiện Hà Nam và Hiệp hội Chữ thập đỏ Chi nhánh Hà Nam đã nhận được 5,69 tỉ nhân dân tệ (khoảng 876,17 triệu USD) quyên góp.

Trong khi đó, Trung Quốc đã phân bổ 795 triệu nhân dân tệ (khoảng 122,4 triệu USD) để tái thiết ở các khu vực của một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, bão và lũ lụt.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết, số tiền từ nguồn dự trữ tài chính trung ương này sẽ hỗ trợ việc tái thiết cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa ở các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Chiết Giang.

Kể từ tháng 7, những trận mưa lớn liên tục ập đến Hà Nam, Tứ Xuyên và Sơn Tây, và cơn bão In-fa đã đổ bộ hai lần vào Chiết Giang, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, thương vong và thiệt hại tài sản.

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, nước này đã dành 3 tỉ nhân dân tệ trước đó để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai ở Hà Nam.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục