Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác với các công ty đa quốc gia

Từ ngày 19-21/6, Trung Quốc tổ chức Hội nghị cấp cao công ty đa quốc gia lần thứ 3 tại thành phố Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông), quy tụ đại diện của hàng trăm doanh nghiệp lớn nhất thế giới, để thảo luận các cơ hội và xu thế hợp tác đầu tư-kinh doanh cùng có lợi.

Hàng trăm công ty đa quốc gia tham gia sự kiện lần này. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Báo chí Trung Quốc dẫn thông tin từ Ban tổ chức Hội nghị cho biết, đã có tới 186 doanh nghiệp thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới và 290 công ty hàng đầu thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau tham dự sự kiện, với 99 dự án trọng điểm về đầu tư đã được ký kết, tổng số vốn đầu tư lên tới 15,6 tỷ USD, tăng 31,4% so Hội nghị cấp cao trước.

Các dự án được ký kết liên quan các lĩnh vực: công nghệ thông tin thế hệ mới, thiết bị cao cấp, công nghiệp hóa chất, năng lượng mới và vật liệu mới, tài chính hiện đại, nông nghiệp hiệu quả, các ngành dịch vụ hiện đại...

Với chủ đề "Trung Quốc với các công ty đa quốc gia", Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung như: tái thiết chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng toàn cầu trong giai đoạn hậu Covid-19, RCEP chính thức có hiệu lực và thúc đẩy mở cửa thể chế, vai trò của công ty đa quốc gia trong tăng cường đổi mới phát triển kinh tế-xã hội, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và carbon thấp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hoàn thiện môi trường kinh doanh; với hàng chục diễn đàn, hội nghị bàn tròn, sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác, có sự tham gia của khoảng 5.600 khách mời.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng nhấn mạnh, nước này kiên trì chính sách cơ bản là mở cửa với bên ngoài, kiên định tiếp tục mở rộng phạm vi mở cửa với trình độ cao, đi sâu hợp tác cùng có lợi, cùng thắng với các công ty đa quốc gia, để phục vụ việc xây dựng bố cục phát triển mới, chung tay xây dựng nền kinh tế thế giới theo hướng cởi mở.

Tờ Kinh tế tham khảo (Trung Quốc) dẫn ý kiến đại diện các doanh nghiệp tham dự Hội nghị cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19, nền kinh tế Trung Quốc vẫn phát triển ổn định, với hệ thống công nghiệp hoàn thiện, cũng như dư địa được mở ra từ các lĩnh vực kinh tế số, công nghiệp xanh..., mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp tục khai thác thị trường 1,4 tỷ dân.

Số liệu được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố trước thềm Hội nghị cho thấy, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 564,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 87,77 tỷ USD), tăng 17,3% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó đầu tư vào các ngành nghề công nghệ cao (bao gồm chế tạo công nghệ cao và dịch vụ công nghệ cao) tăng tới 42,7%.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục