Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương nhấn mạnh, nước này sẽ ngặn đứng hoạt động của các thế lực chia rẽ “đòi độc lập cho Đài Loan” cũng như sự can dự của các thế lực bên ngoài vào hòn đảo này.

Phát biểu tại Hội nghị công tác thường niên của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan (17-18/1), Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương khẳng định nước này cần tiếp tục quán triệt các quyết sách của Trung ương Đảng trong công tác đối với Đài Loan, kiên trì nguyên tắc một Trung Quốc và nhận thức chung năm 1992, kiên quyết chặn đứng mọi hoạt động chia rẽ của “các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan” cũng như sự can dự của các thế lực bên ngoài vào hòn đảo này.

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: Xinhua

Ông Uông Dương nhấn mạnh, các Bộ ban ngành cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp Đài Loan có thể tận dụng được cơ hội từ cục diện phát triển mới của quốc gia, tham gia một cách tích cực vào Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 cũng như chiến lược phát triển hiệp đồng giữa các khu vực, ủng hộ Phúc Kiến nghiên cứu con đường phát triển mới trong huy động vốn giữa hai bờ eo biển Đài Loan, phá vỡ sự ngăn chặn của chính quyền Quốc dân Đảng đối với giao lưu hợp tác giữa hai bờ, hoàn thiện các chính sách để đảm bảo người dân Đài Loan cũng có được sự đãi ngộ và cơ hội như người dân đại lục.

Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này và yêu cầu tất cả các quốc gia khác không được thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan, đồng thời nhiều lần đưa ra cảnh báo không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo này.

Trong một động thái khác, thì tại buổi họp báo ngày 18/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc đã quyết định trừng phạt đối với quan chức Mỹ có các biểu hiện cực đoan về vấn đề Đài Loan, tuy nhiên bà Hoa Xuân Oánh chưa tiết lộ quan chức nào cũng như các biện pháp trừng phạt cụ thể./.

Theo VOV.vn

Tin cùng chuyên mục