Cúp C1 là gì? Tìm hiểu cụ thể về Champions League

Cúp C1 là gì? Một giải đấu quen thuộc với người đam mê bóng đá, giải đấu danh giá nhất cấp Câu lạc bộ. Vậy Cúp C1 là gì? Có gì đặc biệt? Cùng chúng tôi đi tìm hiểu cụ thể hơn nhé!

Cúp C1 là gì?

Cúp C1 có tên đầy đủ là UEFA Champions League, giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá châu Âu được tổ chức mỗi năm. Đây là giải đấu dành cho những đội mạnh nhất có thứ hạng từ Top 1 đến top 4 ở giải quốc nội. Ngoài ra là 2 vé cho đội đương kim vô địch Champions League mùa trước và vô địch Europa League mùa này. 

Cúp C1 châu Âu là giải đấu lớn thứ 2 sau World Cup được nhiều người mong chờ nhất. Nó hội tụ những siêu sao bóng đá và là CLB hàng đầu. Bên cạnh đó mặt giá trị thương mại cũng như danh tiếng của C1 là giải đấu nổi tiếng toàn cầu. 

Lịch sử ra đời giải đấu Cúp C1

Tiền thân của Cúp C1 là từ European Cup. Cha đẻ của cúp C1 là ông Gabrief Hanot, một nhà báo của L’Equipe. Ý tưởng của ông đã nảy ra khi đề xuất tổ chức 1 giải đấu tranh tài giữa các đội vô địch QG Châu Âu năm 1954. Đến ngày 4/9/1955 thì trận đấu đầu tiên được diễn ra trên đất Lisbon (Bồ Đào Nha) và Real Madrid là đội bóng vô địch năm đó. 

Năm 1992, giải đấu được đổi tên thành cúp C1 và khởi tranh mùa bóng là năm 1996-1997. Năm 2002, Cúp C1 cũng đổi thành Cúp Champions League. Sức lan tỏa của giải đấu này cực kỳ nóng đến toàn cầu khi không chỉ bó hẹp phạm vi Châu Âu sau 50 năm tồn tại và phát triển. 

Champions League thường diễn ra từ giữa tháng 7 và các đội sẽ thi đấu 3 vòng loại cùng 1 vòng playoff. Còn vòng bảng thì sẽ diễn ra cho 10 đội có chiến thắng cuối cùng, ngoài ra còn có 22 đội khác giành được vé tham dự thẳng nếu đủ điều kiện. Cúp C1 gồm 32 đội tham dự chia thành 8 bảng đấu. Sẽ có 4 đội mỗi bảng và thi đấu theo vòng tròn lượt đi lượt về.

Đến vòng đấu loại trực tiếp sẽ diễn ra giữa 8 đội đầu bảng và 8 đội nhì bảng. Trận chung kết được tổ chức vào cuối tháng 5 sau khi chọn ra được 2 đội mạnh nhất. Đội vô địch Champions League cũng có tấm vé tham dự tiếp FIFA Club World Cup và UEFA Super Cup.

Điều kiện tham dự Cúp C1 là gì?

Điều kiện tham dự giải đấu

Dựa vào danh sách bảng xếp hạng để xếp các đội theo thứ tự từ thứ nhất đến thứ 4 của giải VĐQG khi đã có suất chính thức thi đấu ở Cúp C1. Còn các đội từ thứ 5 đến thứ 7 sẽ phải thi đấu vòng loại, họ sẽ tranh giành 10 suất còn lại. Nhưng đến năm 2016 thì có một số thay đổi về luật chơi với đội tham dự Cúp c1 như sau: 

  • Đội vô địch cúp C1 mùa này chắc chắn dành được vé vào Cúp C1 mùa sau mà không cần thêm điều kiện gì. Đội vô địch Champions League mùa trước sẽ giành quyền lên chơi ở mùa giải năm sau.
  • Một số quốc gia bị giới hạn số lượng đội tham dự C1 nên việc tuyển chọn thành viên cũng khắt khe hơn. 4 CLB thành công cao nhất ở giải VĐQG sẽ được vào thẳng vòng bảng Champions League, những đội còn lại sẽ thi đấu theo thể lệ vòng loại. Đội nào không vào được hoặc bị loại khỏi vòng bảng Champions League sẽ bị xuống hạng ở cúp C1 châu Âu.

Thể thức thi đấu của Cúp C1

Mỗi mùa giải Cúp C1 khi tính từ vòng loại sẽ có đến 76 CLB tham dự vào Champions League mỗi mùa. Kết thúc 3 vòng loại thì còn 32 đội được chia thành 8 bảng. Mỗi bảng có 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt. Đội thắng có 3 điểm, đội hòa 1 điểm và thua thì không có điểm. Khi vòng bảng kết thúc 2 đội có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng 1/16. 

Lich phat song bong da hom nay ở vòng 16 tức là vòng 1/8, các đội sẽ phải bốc thăm, 8 đội nhất bảng sẽ được vào nhóm cơ bản, 8 đội còn lại không ở nhóm cơ bản. Mỗi đội được triển khai sẽ đấu với đội không được triển khai, tuy nhiên các đội cùng 1 nhóm thì không đối đầu với nhau. 

Các đội thắng ở vòng 1/8 sẽ tiến vào tứ kết để chọn 4 đội vào bán kết. Nếu đội thắng ở trận bán kết 1 và 2 cũng sẽ thi đấu vào trận chung kết để tìm ra nhà ĐKVĐ ở mùa giải năm nay. Đối với đội vô địch Champions League sẽ có quyền tham dự UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup.

Đội nào giành được nhiều chức vô địch nhất cúp C1 châu Âu

Real Madrid 13 danh hiệu

Theo thống kê của wap bong da sau 5 lần vô địch đầu tiên của giải bóng đá Cúp C1 vào các năm là 1956, 1957, 1958, 1959 và 1960, thì cho đến nay Real vẫn là đội nâng được nhiều cúp nhất lịch sử cúp Châu Âu với tổng cộng là 13 danh hiệu. 

 AC Milan có 7 danh hiệu

Sau Real đó chính là AC Milan xếp ở vị trí thứ 2 với 7 danh hiệu. 5 danh hiệu đầu tiên qua các năm 1963. 1969, 1989,1990 và 1994. Milan chỉ giành được danh hiệu này 2 lần trong thế kỷ 21 vào các năm 2003 và 2007.

Bayern và Liverpool mỗi đội đạt 6 danh hiệu

Xếp thứ 3 với 6 danh hiệu vô địch là Bayern Munich và Liverpool. Họ đã có thành tích tuyệt vời ở trận chung kết khi vượt qua đối thủ với màn lội ngược dòng đáng kinh ngạc, nhất là Livrepool mùa giải 2019 vừa qua.

Barcelona có 5 danh hiệu

Ở thứ 4 đó chính là Barcelona với 5 danh hiệu, đội có danh hiệu đầu tiên vào cuối năm 1992 sau 2 lần thất bại liên tiếp. Những chiến thắng còn lại của họ là trong “Kỷ nguyên vàng” của thế kỷ 21 vào các năm 2006, 2009, 2011, 2015.

Ajax có 4 danh hiệu

Ajax có 4 danh hiệu vào các năm 1971, 1972, 1973, 1995 - Là đội nhận được cúp nhiều thứ 6 trong lịch sử cúp C1. Chiến thắng đáng chú ý nhất của họ diễn ra vào năm 1995 với đội hình toàn ngôi sao như Marc Overmars, De Boer, Edgar Davids, Frank Rijkaard, Edwin van Der Sar và Finidi George.

Man United và Inter Milan - 3 danh hiệu

Sau Ajax thì ở vị trí thứ 7 có được 3 danh hiệu là Man Utd và Inter Milan. Họ cũng giống Liverpool có cú lội ngược dòng vĩ đại vào cuối năm 1999. Khi họ đã vượt qua Bayern Munich ở phút bù giờ để có được chiến thắng 2-1. Còn với Inter Milan, đội có chiến thắng cuối cùng dưới thời Jose Mourinho vào năm 2010.

Những chia sẻ trên đây của chúng tôi về Cúp C1 là gì cũng như những thông tin bổ ích xoay quanh giải đấu Champions League, hy vọng sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về môn này nhé!

Tin cùng chuyên mục