Đội tuyển Trung Quốc thua Nhật Bản, tiếp tục đứng cuối bảng B

Tối 7/9, đội tuyển Trung Quốc nhận thất bại thứ 2 liên tiếp khi để thua 0-1 trước Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 của bảng B. Qua đó tiếp tục đứng thứ hạng cuối bảng, kém đội tuyển Việt Nam về chỉ số phụ.

Tiền đạo Yuya Osako ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu. (Ảnh: NCNews)

Trên sân vận động Quốc tế Khalifa (Qatar) ngày hôm qua, thầy trò HLV Li Tie chỉ có 3 lần dứt điểm, chiếm tỷ lệ kiểm soát bóng 29% và hoàn toàn bị lấn lướt về các chỉ số thống kê, phải thất thủ với tỷ số chung cuộc 0-1.

Tuyển Trung Quốc có rất ít tình huống đưa bóng qua phần sân đối phương. Sau những nỗ lực ép sân toàn diện, tuyển Nhật Bản cũng có bàn dẫn trước ở phút 40. Tiền vệ Junya Ito tăng tốc, trước khi chuyền bóng như đặt để tiền đạo Yuya Osako dứt điểm cận thành ghi bàn.

Theo thống kê chỉ trong hiệp 1, Nhật Bản đã tung ra đến 14 cú dứt điểm về phía tuyển Trung Quốc dù họ thi đấu trên sân khách. Còn Trung Quốc chỉ có đúng 1 lần dứt điểm và không đi trúng khung thành.

Chiến thắng này giúp tuyển Nhật Bản có 3 điểm đầu tiên, trở lại cuộc đua tranh suất tham dự Vòng chung kết World Cup 2022 khu vực châu Á với vị trí thứ 3 tạm thời. Còn Trung Quốc chưa có điểm nào, tiếp tục đứng cuối bảng B, dưới tuyển Việt Nam do kém về hiệu số.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục