Trận chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra tại Australia

Trận mở màn World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra tại thành phố Auckland (New Zealand), trong khi trận chung kết được tổ chức ở thành phố Sydney (Australia).

Ảnh minh họa: Sky Sports

Ngày 1-12, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo, 10 sân vận động thuộc 9 thành phố của Australia và New Zealand sẽ là những địa điểm diễn ra toàn bộ 64 trận đấu trong khuôn khổ World Cup nữ 2023. Bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho cầu thủ nữ do hai quốc gia này đồng tổ chức chính thức khởi tranh ngày 23-7 và kết thúc ngày 20-8.

Australia với 5 thành phố gồm Sydney, Perth, Melbourne, Brisbane và Adelaide sẽ là nơi diễn ra 35 trận đấu, trong khi 29 trận còn lại sẽ được tổ chức ở các thành phố Auckland, Wellington, Dunedin và Hamilton của New Zealand.

Trận mở màn World Cup nữ 2023 giữa New Zealand và đội đứng thứ 2 bảng A sẽ diễn ra ngày 20-7, trên sân vận động Eden Park tại thành phố Auckland. Cùng ngày, Australia sẽ có màn đọ sức với đội đứng thứ 2 bảng B, trên sân vận động Sydney Football ở thành phố Sydney.

Sân vận động Australia tại Sydney là địa điểm diễn ra 1 trận thuộc vòng loại trực tiếp, 1 trận tứ kết và 1 trận bán kết. Trận chung kết tranh ngôi vô địch cũng được tổ chức tại sân vận động này vào ngày 20-8.

World Cup nữ 2023 đánh dấu lần thứ 9 giải này được FIFA tổ chức sau lần đầu tiên vào năm 1991. Hồi tháng 7-2019, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đề xuất nâng tổng số đội dự giải từ 24 lên 32 kể từ năm 2023 và tăng gấp đôi tiền thưởng. Tại World Cup nữ 2019, tổng tiền thưởng ở mức 30 triệu USD, trong đó 4 triệu USD được dành cho nhà vô địch là đội tuyển Mỹ.

Ngày 31-7-2019, FIFA đã thông qua đề xuất tăng số đội dự giải. 32 đội tuyển quốc gia được chia thành 8 bảng, với mỗi bảng gồm 4 đội. Tuy nhiên, kế hoạch tăng tổng giá trị tiền thưởng đến nay vẫn chưa có kết quả chính thức.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục