U23 Lào giúp Thái Lan vào vòng chung kết châu Á 2022

U23 Thái Lan vượt qua khe cửa hẹp vào vòng chung kết châu Á sau khi Lào giành chiến thắng 3-2 trước Mông Cổ chiều 31-10.

U23 Lào thắng trận danh dự trước khi rời giải. Ảnh: AFC

Trong trận đấu cuối bảng J vòng loại U23 châu Á, U23 Lào và Mông Cổ đã cống hiến màn rượt đổi tỷ số hấp dẫn. Trận đấu này cũng nhận được sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Thái Lan, bởi nếu Lào không thắng, U23 Thái Lan sẽ bị loại.

U23 Lào đã bị loại nhưng thi đấu quyết tâm. Các cầu thủ áo trắng sớm vươn lên dẫn trước ở phút thứ 8 nhờ công của Bouphachanh Bounkong trên chấm phạt đền. Tuy vậy, chủ nhà Mông Cổ ghi liền 2 bàn trong ít phút giữa hiệp để dẫn lại 2-1.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Lào quân bình tỷ số 2-2 sau bàn phản lưới của Bat Orgil. Tới phút 74, Bouphachanh ghi bàn đẹp mắt để ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Lào.

Trận thắng này giúp U23 Lào vươn lên vị trí thứ 3 bảng J với 3 điểm, đồng thời đẩy Mông Cổ xuống cuối bảng khi có 1 điểm.

Ở trận đấu trước đó, U23 Thái Lan và Malaysia kết thúc với tỷ số hòa 0-0. U23 Malaysia giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé đi tiếp với 7 điểm. U23 Thái Lan đứng thứ 2 với 5 điểm.

Chiến thắng của U23 Lào giúp U23 Thái Lan giành tấm vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022, do trừ thành tích đối đầu với đội cuối bảng. Lúc này, U23 Thái Lan có 4 điểm, sau khi trừ kết quả hòa 1-1 ở trận gặp Mông Cổ, chắc chắn nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục