120 vận động viên tham dự Giải điền kinh tiền SEA Games 31

Chiều 25-4, Giải điền kinh tiền SEA Games 31 đã khởi tranh tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là giải đấu nhằm vận hành thử nghiệm hệ thống máy tính điện tử tính thành tích, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác tổ chức cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sắp tới.

 

Giải đấu có sự tham gia tranh tài của 120 vận động viên và 50 huấn luyện viên của một số đoàn thể thao trong nước, các bộ môn tham dự.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Giải điền kinh tiền SEA Games 31 không có sự tham dự của các đoàn quốc tế, thay vào đó mở rộng cho các vận động viên từ những đoàn thể thao trong nước tham gia thi đấu cọ xát. Ngoài ra, một số tuyển thủ quốc gia cũng tham dự giải đấu nhằm duy trì thể lực và tự đánh giá phong độ trước thềm tranh tài tại SEA Games 31.

Theo kế hoạch, tuyển thủ quốc gia Quách Công Lịch sẽ tham dự nội dung 400m nam tại Giải điền kinh tiền SEA Games 31. Tuy nhiên, gần sát giờ thi đấu, vận động viên này gặp vấn đề sức khỏe khiến anh không thể tham gia thi đấu. Anh chỉ tập nhẹ bên ngoài đường piste để bảo đảm thể lực. Ngoài Quách Công Lịch, một số tuyển thủ khác như: Nguyễn Thị Huyền (400m), Trần Nhật Hoàng (400m), Khuất Phương Anh (800m), Quách Thị Lan (400m) chỉ ra sân luyện tập mà không tham gia thi đấu. Người duy nhất tham gia nội dung 400m nữ tại Giải điền kinh tiền SEA Games 31 là tuyển thủ Nguyễn Thị Hằng.

Giải điền kinh tiền SEA Games 31 là giải đấu cuối cùng trước thềm Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 của môn điền kinh. Giải đấu cũng là thời điểm để Ban tổ chức kiểm tra, vận hành hệ thống máy tính điện tử phục vụ cho đại hội. Dự kiến, sẽ có khoảng 30 trọng tài điện tử tham gia điều hành tại Giải điền kinh tiền SEA Games 31.

Theo kế hoạch, Giải điền kinh tiền SEA Games 31 sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26-4 tại sân vận động Mỹ Đình.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục