AFC công bố thể thức thi đấu vòng chung kết Asian Cup nữ 2022

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ấn định thời gian và thể thức bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm 2022 (Asian Cup 2022).


Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết châu lục.

Lễ bốc thăm diễn ra ngày 28-10 tới.

Đến ngày 25-10, vòng chung kết Asian Cup 2022 đã xác định xong 12 đội góp mặt, gồm: Ấn Độ (chủ nhà), Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Hàn Quốc, Philippines, Iran và Thái Lan.

Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm: Ấn Độ, Nhật Bản và Australia; Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc ở nhóm 2; nhóm 3 gồm Philippines, Việt Nam và Đài Loan; nhóm 4 gồm Myanmar, Iran và Indonesia.

12 đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt. Các đội nhất và nhì mỗi bảng và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp, 4 đội thắng từ vòng tứ kết sẽ vào thi đấu vòng bán kết, đội thắng bán kết sẽ đá trận chung kết. Tốp 5 đội vòng chung kết Asian Cup 2022 sẽ lọt vào vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Nếu Australia, đội chủ nhà của World Cup nữ 2023 thuộc tốp 5 đội có thành tích tốt nhất, đội thứ 6 sẽ lọt vào vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Theo AFC, sẽ có tối đa 4 trận play-off giữa các đội thua tại vòng tứ kết (trừ Australia, trong trường hợp đội này thua) để quyết định các đội còn lại vào vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, cũng như 2 đội đại diện châu Á trong các trận play-off liên châu lục.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục