Bóng bàn Việt Nam vào bán kết cả hai nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ

Ngày 13/5, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương đã diễn ra các nội dung thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ môn bóng bàn SEA Games 31. Cả 2 đội tuyển nam và nữ Việt Nam đều giành quyền vào vòng bán kết.

Trận thi đấu nội dung đồng đội giữa đội tuyển nam Việt Nam và đội tuyển nam Thái Lan. (Ảnh: Quốc Vinh)

Nội dung thi đấu bóng bàn đồng đội nam, đồng đội nữ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/5. Có 6 quốc gia tham gia nội dung thi đấu này gồm: Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Việt Nam.

Các đội tuyển nam (nữ) chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm và chọn 2 đội có điểm số cao nhất vào thi đấu bán kết. Ở nội dung này, mỗi đội tuyển sẽ chọn ít nhất 3 vận động viên, nhiều nhất là 5 vận động viên để thi đấu. Mỗi trận đấu gồm 5 set, vận động viên nào thắng 3 set là giành chiến thắng chung cuộc.

Buổi sáng 13/5 đã diễn ra các trận đấu đồng đội nam với kết quả đội tuyển Thái Lan thắng đội tuyển Campuchia với tỷ số 3-0; đội tuyển Singapore thắng đội tuyển Philippines với tỷ số 3-1. Ở nội dung đồng đội nữ, đội tuyển Singapore thắng Campuchia 3-0; Thái Lan thắng Philippines 3- 0.

Chiều và tối cùng ngày đã diễn ra các trận đấu ở đồng đội nam, đồng đội nữ giữa các đội tuyển.

Đội tuyển nam Việt Nam ra quân gặp Thái Lan và xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-0; ở trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Campuchia, đội tuyển nam Việt Nam dễ dàng chiến thắng cũng với tỷ số 3-0 đoạt ngôi đầu bảng. 

Ở nội dung đồng đội nữ, trong trận ra quân tuyển nữ Việt Nam thua tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 0-3 ; ở trận đấu tiếp theo gặp tuyển nữ Philippines tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-0 và đoạt vé vào vòng bán kết với ngôi nhì bảng.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục