Đô cử Lê Văn Công giành Huy chương bạc tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021

Tối 28-11 (giờ Việt Nam), đô cử Lê Văn Công tiếp tục thi đấu ấn tượng để mang về tấm Huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam ở Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021, diễn ra tại Tbilisi (Georgia).

Lê Văn Công phấn khích khi nâng thành công mức tạ 170kg giành Huy chương bạc
tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới năm 2021.

Giành Huy chương vàng là vận động viên Omar Qarada (Jordan), người đã giành Huy chương vàng tại Paralympic Tokyo 2020. Ở giải đấu này, đô cử Lê Văn Công thể hiện phong độ hết sức ấn tượng. Ở hạng cân dưới 49kg có đến 26 vận động viên tham dự.

Đối thủ lớn nhất của đô cử quê Hà Tĩnh là Omar Qarada (Jordan) cũng chính là đối thủ của anh tại Paralympic Tokyo 2020 vừa qua. Lê Văn Công cử thành công mức tạ 170kg, trong khi Omar Qarada thực hiện thành công mức tạ 174kg.

Dù vậy, đây là thành tích ấn tượng khi trong hơn hai năm qua, Lê Văn Công gặp chấn thương và ít có cơ hội thi đấu quốc tế. Trước đó, tại Paralympic Tokyo 2020, Lê Văn Công hụt Huy chương vàng chỉ vì thông số cân nặng nặng hơn so với Omar Qarada. Cả hai cùng thành công ở mức cử 173kg song chỉ số cân nặng của Lê Văn Công là 47,31kg, còn đối thủ người Jordan nặng 47,21kg. Sau giải đấu trên đất Nhật Bản, đây là lần thứ hai, Lê Văn Công có cơ hội so tài với vận động viên Omar Qarada tại Georgia.

Dù đã rất nỗ lực, song đô cử của Việt Nam không thể vượt qua đối thủ và hài lòng với tấm Huy chương bạc. Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021 được tổ chức từ ngày 27-11 đến 5-12-2021, với sự tham dự của 72 quốc gia. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự giải với 1 trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên và 4 vận động viên, mục tiêu phấn đấu giành vé đến Paralympic Paris 2024.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục