Đội tuyển cờ tướng Việt Nam chiến thắng trận mở màn

Sáng 14/5, tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tranh môn cờ tướng trong khuôn khổ SEA Games 31.

Các kỳ thủ thi đấu ở nội dung đồng đội nam cờ nhanh.

Sau lễ khai mạc, 2 kỳ thủ cờ tướng Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo tranh tài ở nội dung đồng đội nam cờ nhanh với đội tuyển Thái Lan và giành chiến thắng 2-0. Kết thúc vòng một, 2 kỳ thủ của Việt Nam tiếp tục đấu trí với đội tuyển Campuchia.

Môn cờ tướng lần đầu tiên góp mặt tại SEA Games 31 với 4 nội dung: Đồng đội nam cờ nhanh, đồng đội nam cờ chớp, cá nhân nam cờ tiêu chuẩn, cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn. Trong đó 2 nội dung đồng đội nam cờ nhanh và Đồng đội nam cờ chớp sẽ thi đấu trong 2 ngày 14  và 15/5 và sẽ trao thưởng luôn trong ngày.

Các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam tham gia tranh tài SEA Games 31 là: Lại Lý Huynh, Hà Văn Tiến, Nguyễn Nhật Minh Quang, Đặng Cửu Tùng Lân, Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Kim Loan. 

Ông Phạm Hồng Khanh, Tổng thư ký Liên đoàn cờ tướng Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức cờ tướng SEA Games 31 cho biết: bộ môn Cờ tướng năm nay có 5 quốc gia Đông Nam Á tham gia với 25 vận động viên; Việt Nam là đơn vị số 1 về cờ tướng nhưng các đội Singapore, Malaysia cũng có nhiều tuyển thủ nhập tịch từ Trung Quốc nên cũng là những đối thủ mạnh. Tuy nhiên các cầu thủ bước vào tâm lý rất bình tĩnh và phấn đấu đoạt 2 Huy chương Vàng trở lên.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục