Đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới kết quả khả quan trước Nga

Trước khi bước vào trận đấu gặp đội tuyển futsal Nga vào lúc 21 giờ 30 tối nay (22/9), các cầu thủ đội tuyển futsal Việt Nam đều có trạng thái tâm lý tốt và sẵn sàng cho cuộc đọ sức vào tối nay.

Các tuyển thủ đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến kết quả khả quan nhất trước Đương kim Á quân thế giới Nga. (Ảnh: VFF)

Sau khi vượt qua vòng bảng với 4 điểm và trở thành một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng 1/8 VCK Futsal World Cup 2021, đội tuyển futsal Việt Nam đã bắt tay vào nghiên cứu đội tuyển futsal Nga cũng như lên phương án đối phó với đội bóng rất mạnh này.

Trên Bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển futsal Nga đang đứng thứ 4 và được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch VCK Futsal World Cup 2021. Còn nhớ cách đây 5 năm, đội tuyển futsal Nga đã vượt qua đội tuyển futsal Việt Nam tại Vòng 1/8 và sau đó thẳng tiến một mạch đến trận chung kết.

HLV Phạm Minh Giang chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF) 

Ở trận đấu cuối cùng trên đất Colombia cách đây 5 năm, đội tuyển futsal Nga đã chơi ngang ngửa với đội tuyển futsal Argentina và chỉ chịu thua sát nút 4-5. Năm nay, các nhà Đương kim á quân thế giới vẫn còn rất nhiều cầu thủ từng thi đấu tại VCK futsal World Cup 2016 gồm Robinho, Ivan Chiskala, Daniil Davydov, Romulo, Sergey Abramov, đội trưởng Sergei Abramovich, Ivan Milovanov và Eder Lima.

HLV hiện tại là ông Skorovich Sergey cũng chính là tướng cầm quân của Nga ở giải đấu cách đây 5 năm. Trong đội hình của đội tuyển futsal Nga có nhiều cầu thủ gốc Brazil, đặc biệt là Robinho chơi rất hay và được xem là linh hồn của đội tuyển nước này.

Tại vòng bảng, đội tuyển futsal Nga đã toàn thắng 3 trận, ghi được 17 bàn, thủng lưới 3 lần cho thấy sức mạnh của họ lớn cỡ nào. HLV Phạm Minh Giang đã nghiên cứu khá kỹ cách chơi cũng như các nhân tố chủ lực của đội tuyển futsal Nga và rất có thể sẽ tiếp tục cho các học trò chơi phòng ngự phản công. Trong buổi tập ngày hôm qua, các cầu thủ Việt Nam có trạng thái tâm lý tốt và sẵn sàng cho trận đấu tối nay.

Cầu thủ Minh Trí chia sẻ: “Đội tuyển futsal Nga rất mạnh, họ có nhiều cầu thủ nhập tịch Brazil nhưng không vì thế mà đội tuyển futsal Việt Nam buông xuôi. Chắc chắn, tôi và các đồng đội sẽ vào sân chơi hết sức mình với tâm lý tốt nhất để hướng đến kết quả khả quan”.

Trong buổi tập hôm qua, pivo Đắc Huy đã không thể tham gia tập luyện vì chấn thương bàn chân. Hiện nay, khả năng ra sân của Đắc Huy vẫn bỏ ngỏ. Liên quan đến ca chấn thương khác là pivo Đức Tùng thì trong ngày hôm qua đã có kết luận từ phía bệnh viện tại Vilnius về tình hình sức khoẻ của cầu thủ đã gặp chấn thương tại trận đấu với đội tuyển futsal Cộng hòa Czech.

Theo đó, đầu gối phải Đức Tùng bị tổn thương đứt dây chằng chéo trước, bong gân dây chằng chéo sau, giãn dây chằng bên trong. Hiện nay, phần đầu gối của Đức Tùng vẫn còn khá nhiều dịch, nên theo kế hoạch phải đợi vài tuần nữa, pivo này sẽ được đưa đi chụp MRI lần nữa để có kết quả chính xác hơn để từ đó lên kế hoạch đi phẫu thuật.

Đức Tùng đi lại vẫn khá khó khăn và tối nay sẽ phải làm khán giả bất đắc dĩ trong trận đấu diễn ra lúc 21 giờ 30 tối nay 22/9, trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục