Hạt giống số 1 Boxing Việt Nam Nguyễn Thị Tâm thắng knock-out đối thủ trong 30 giây

Tối 18/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu vòng loại Boxing SEA Games 31. Vận động viên Nguyễn Thị Tâm đội Việt Nam knock-out đối thủ, chiến thắng trong 30 giây.

Nhà đương kim vô địch Boxing SEA Games 30 Nguyễn Thị Tâm tiếp tục được Ban Huấn luyện đánh giá là gương mặt tiềm năng, triển vọng của Boxing Việt Nam. Trong ngày thi đấu 18/5, Tâm đã có màn thi đấu xuất sắc, knock out và chiến thắng đối thủ trong 30 giây đầu tiên.

Mục tiêu của Tâm tại Boxing SEA Games 31 là bảo vệ thành công Huy chương Vàng đã đạt được tại SEA Games 30. Tâm sẽ tiếp tục tập luyện, phân tích kỹ thuật của đối thủ mình sẽ gặp trong thời gian tới để đưa ra chiến thuật khống chế đối phương. 

Trong tối cùng ngày, cổ động viên đã chứng kiến màn thi đấu đẹp mắt của Trần Thị Linh đội Boxing Việt Nam. Đối thủ của cô là Sudaporn Seeondee của đội Thái Lan, hạng cân dưới 60 kg được đánh giá rất mạnh. Tuy nhiên, cô đã có trận đấu thăng hoa, hoàn toàn chiến thắng đối thủ với chiến thắng thuyết phục 5-0 (29-28; 30-27; 29-28; 29-28; 29-28).

Nếu như trong buổi tối 18/5 ghi dấu ấn bằng 2 trận thắng đẹp mắt của 2 vận động viên nữ Boxing Việt Nam, thì ở nội dung đấu nam, hạng cân dưới 69 kg, Trần Đức Thọ đã có trận ra quân khá vất vả trước đối thủ Bungjong Sinsiri của Thái Lan hạng cân dưới 69 kg. Anh đã không thể vượt qua những đòn tấn công nhanh, mạnh từ đối thủ. Kết thúc trận đấu, Trần Đức Thọ thua với tỷ số 0-5 (cụ thể 28-30; 27-30; 28-30; 28-29; 27-30).

Cùng ngày, các cổ động viên được chứng kiến những trận đấu đẹp mắt của những vận động viên Thái Lan với chiến thắng 3 trong tổng số 4 trận thi đấu trong ngày. 

Cụ thể, ngoài chiến thắng của Bungjong Sinsiri với Trần Đức Thọ của Việt Nam; Nillada Meekoon thắng Su Shar Nyo của Myanmar, hạng cân dưới 51 kg với tỷ số 5-0; Nilawan Techasuep thắng 5-0 Vilayphone Vongphachan của Lào, hạng cân dưới 57 kg. Đội Thái Lan chỉ thua 1 trận là trận Sudaporn Seeondee gặp Trần Thị Linh của Việt Nam. 

Ngoài ra, Sarohatua Lumbantobing của đội Indonesia thắng 5-0 trước Vy Sophors của Campuchia, hạng cân dưới 69 kg; cùng nội dung thi đấu hạng cân dưới 69 kg, vận động viên Bualy Chanthasenh của Lào bỏ thi đấu nên Mohd Aswan Bin Che Azmi của đội Malaysia được vào vòng trong; Nesthy Petecio Alcayde của Philippines thắng 5-0 Kay Thwe Nyein của Myanmar, hạng cân dưới 60 kg.

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục