Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12

Tối 20/8, tại thành phố Lào Cai đã chính thức khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12, với sự tham gia của gần 700 vận động viên đến từ 18 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương dự khai mạc Hội thi.

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12.

Các tỉnh thành phố tham dự gồm: Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Trị, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lào Cai. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thể thao: Bóng đá nam (7 người), bóng chuyền da (nam, nữ), việt dã (nam 5 km, nữ 3 km), đẩy gậy (11 hạng cân nam, 9 hạng cân nữ), bắn nỏ (nam, nữ), tung còn (nam, nữ), tu lu (nam) và kéo co 3 nội dung nam, nữ, nam nữ phối hợp (mỗi nội dung 3 hạng cân).

Các môn thi sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng; Sân vận động; Khu huấn luyện Thể thao tỉnh Lào Cai và Đại lộ Trần Hưng Đạo ở thành phố Lào Cai.

Đoàn chủ nhà Lào Cai tham gia hội thi ở tất cả các môn với 117 vận động viên.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc được tổ chức định kỳ 2 năm/lần góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết hơn nữa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Hội thi sẽ diễn ra đến ngày 28/8.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục