"Mỏ vàng" của thể thao Việt Nam

Ðược xem như "mỏ vàng", wushu là một trong những môn võ thuật đóng góp nhiều thành tích cao cho thể thao Việt Nam những năm qua.

Vận động viên Dương Thúy Vi, "cô gái vàng" của wushu Việt Nam. (Ảnh QUỐC KHÁNH)

Mặc dù đây chưa phải là môn thể thao chính thức trong hệ thống thi đấu của Olympic, nhưng wushu Việt Nam đã khẳng định vị thế trong khu vực, châu lục và cả trên thế giới với nhiều gương mặt xuất sắc.

Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển wushu Nguyễn Văn Chương, chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển quốc gia đã tập trung 34 võ sĩ tập luyện từ ngày 1/1/2022 tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Hà Nội với những gương mặt xuất sắc nhất hiện tại của nội dung sanshou (đối kháng) nam và nội dung taolu (biểu diễn).

Lực lượng chính dự SEA Games 31 vẫn là những vận động viên của SEA Games 30 như: Dương Thúy Vi, Phạm Quốc Khánh, Trần Thị Minh Huyền, Nguyễn Thị Trang, Bùi Trường Giang... cùng một số gương mặt trẻ được Ban huấn luyện quyết định cho thử sức tại đại hội là: Nông Văn Hữu, Ðặng Tiểu Bình, Nguyễn Văn Phương và Trần Thị Kiều Trang. Nội dung taolu đang được dẫn dắt bởi hai chuyên gia người Trung Quốc đã gắn bó với đội từ năm 2013 là Hoàng Thiếu Hùng và Chu Chin Y. Còn bốn hạng cân nội dung sanshou nữ đang tập huấn tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), dưới sự phụ trách chung của huấn luyện viên Phan Quốc Vinh.

Sinh năm 1990, Phạm Quốc Khánh chính là người nhiều tuổi nhất trong 34 tuyển thủ tập trung đội tuyển ở đại hội lần này. Ở độ tuổi của anh, nhiều người đã chuyển sang công tác huấn luyện. Tại SEA Games 30 ở Philippines năm 2019, Khánh là người duy nhất của nội dung taolu giành Huy chương vàng cho wushu Việt Nam sau khi xếp nhất sau bài biểu diễn nam quyền. Ðã bảy kỳ tham dự SEA Games liên tiếp, năm nào anh cũng giành được huy chương và luôn được coi là người may mắn của đội tuyển wushu nước ta. Trong khi đó, cô gái vàng của wushu Việt Nam là Dương Thúy Vi sau kỳ SEA Games 30 không tham dự do chủ nhà cắt giảm số nội dung của taolu đã có mặt trở lại. Lần gần nhất dự SEA Games 29 năm 2017 ở Malaysia, Thúy Vi từng giành hai Huy chương vàng nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Và một trong những niềm hy vọng vàng nữa của wushu Việt Nam chính là Trần Thị Minh Huyền người giành hai Huy chương bạc nội dung thái cực quyền và thái cực kiếm nữ tại SEA Games 30.

Trong khi đó, ở nội dung tán thủ, hai tuyển thủ từng giành Huy chương vàng ở SEA Games 30 là Nguyễn Thị Trang (65 kg nữ) và Bùi Trường Giang (60 kg nam) tiếp tục có mặt ở danh sách đội tuyển năm nay. Ðược biết, từ tháng 2 vừa qua, Ban huấn luyện đã chốt danh sách bốn tuyển thủ tham dự SEA Games 31, trong đó có ba vận động viên kỳ cựu: Trường Giang, Văn Chưởng, Minh Ðức và một gương mặt trẻ lần đầu tham dự là Ðức Tài. Mục tiêu đề ra bảo vệ tấm Huy chương vàng 60 kg của Bùi Trường Giang và hy vọng các vận động viên còn lại với tinh thần thi đấu thoải mái sẽ tạo ra bất ngờ.

Do cái nôi của wushu thế giới là Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nên trong hai năm 2021 và 2022, việc đi tập huấn nước ngoài là yếu tố bất khả thi của đội tuyển wushu Việt Nam. Tuy vậy, Ban huấn luyện đội tuyển đã chuẩn bị những gì tốt nhất có thể cho cả hai nội dung tán thủ và biểu diễn tại SEA Games 31 trên sân nhà. Hy vọng tất cả các vận động viên sẽ nỗ lực vượt khó để thi đấu thành công.Tại ba kỳ SEA Games gần nhất đội tuyển wushu Việt Nam chưa giành quá năm Huy chương vàng. Ở Singapore năm 2015, wushu Việt Nam có bốn Huy chương vàng (hai taolu, hai tán thủ); tại Malaysia năm 2017 đạt ba Huy chương vàng (taolu) và ở Philippines năm 2019 có ba Huy chương vàng (một taolu, hai tán thủ). Năm nay ban huấn luyện cũng đặt mục tiêu cho các vận động viên tại SEA Games 31 là giành từ năm tới bảy Huy chương vàng trong tất cả các nội dung tham dự của taolu và tán thủ.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục