Nguyễn Tiến Minh thua tay vợt số 3 thế giới, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thất bại đáng tiếc

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh khép lại ngày thi đấu thứ hai của Đoàn thể thao Việt Nam với cả năm bộ môn đều không đạt được thành tích tốt.

Nguyễn Tiến Minh thất bại trước tay vợt số 3 thế giới Anders Antonsen (Đan Mạch). (Ảnh: Getty)

Ngay ở trận ra quân bảng L môn cầu lông tại Olympic Tokyo 2020, Nguyễn Tiến Minh gặp tay vợt số 3 thế giới Anders Antonsen (Đan Mạch). Đối thủ còn lại của Nguyễn Tiến Minh là tay vợt Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan, hạng 80 thế giới).

Ở nội dung đơn nam cầu lông Olympic Tokyo 2020, mỗi bảng đấu sẽ chọn ra một VĐV có thành tích tốt nhất để đi tiếp vào vòng trong. Theo đó, cả Tiến Minh lẫn Anders Antonsen đều đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Anders Antonsen đang là tay vợt số 3 thế giới và mới 24 tuổi trong khi Nguyễn Tiến Minh năm nay đã 38 tuổi. Ở lần đối đầu trong quá khứ, Tiến Minh từng thất bại trước Anders Antonsen với các tỉ số 0-2 (16/21, 18/21).

Trong lần đối đầu tại vòng bảng Olympic Tokyo 2020, Tiến Minh dù rất nỗ lực nhưng phải nhận thất bại 0-2 (13-21 và 13-21) trước tay vợt số 3 thế giới Anders Antonsen (Đan Mạch) sau 41 phút thi đấu.

Ở trận đấu tiếp theo, Nguyễn Tiến Minh sẽ gặp tay vợt Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan, hạng 80 thế giới) vào ngày 27/7 tới đây.

* Trước đó, dù thi đấu rất nỗ lực, boxer Nguyễn Thị Tâm đã không thể có được chiến thắng trước tay đấm dày dạn kinh nghiệm Stoyka Zhelyazkova của Bulgaria, cô chấp nhận thua với kết quả 2-3 từ các giám định.

Nguyễn Thị Tâm (áo xanh) đã chiến đấu hết mình ở màn ra mắt Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Getty)

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục