SEA Games 31: Nhảy cầu, kickboxing khai màn ngày thi đấu thứ 3

Ngày 8-5, ngày thi đấu thứ ba của SEA Games 31, 2 bộ môn nhảy cầu và kickboxing chính thức khai màn. Trong khi đó, môn bóng đá nam và bóng ném bãi biển tiếp tục tranh tài.

Môn kickboxing SEA Games 31 sẽ khai màn trong ngày 8-5.

Theo lịch thi đấu chính thức được công bố, môn kickboxing SEA Games 31 sẽ lễ khai mạc vào lúc 15h00 ngày 8-5 tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Bắc Ninh.

Từ 16h30, các trận đấu đầu tiên chính thức diễn ra ở cùng địa điểm. Trong đó, hai nhà đương kim vô địch nội dung Full contact là Nguyễn Xuân Phương (57kg) và Nguyễn Thị Hằng Nga (48kg) bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

Ở trận đấu thứ hai của ngày, Nguyễn Xuân Phương chạm trán đối thủ Thái Lan Arunno Sivapan. Nếu chiến thắng võ sĩ người Thái, Nguyễn Xuân Phương sẽ chạm trán người thắng cặp đấu Esteban Jomar Balangui (Philippines) và Toch Rachman (Campuchia) trước đó. Ngay sau khi Nguyễn Xuân Phương kết thúc lượt đấu của mình, Nguyễn Thị Hằng Nga sẽ chạm trán đại diện Malaysia - Teo Vireen.

Hai vận động viên Việt Nam còn lại cũng xuất quân trong ngày 8-5, lần lượt là vận động viên Nguyễn Thế Hưởng (-67kg Full Contact, trận 5) và nữ võ sĩ trẻ Bùi Hải Linh (-52kg nữ Low Kick, trận 7).  

Môn nhảy cầu diễn ra tại Cung thể thao dưới nước, Khu liên hợp thể thao quốc gia Việt Nam. Lễ khai mạc diễn ra lúc 15h00 với nội dung chung kết đơn nữ cầu mềm 1m. Nội dung này thu hút 8 vận động viên đến từ Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Chủ nhà Việt Nam góp mặt với 2 vận động viên là Ngô Phương Mai, Nguyễn Phương Anh. Trong đó, vận động viên Ngô Phương Mai được kỳ vọng đoạt tấm huy chương đầu tiên. Cô từng 3 lần đoạt Huy chương đồng ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp trước đó.


Môn nhảy cầu Việt Nam được dự báo giành huy chương trong ngày thi đấu đầu tiên. Ảnh: Viết Niệm

Còn nội dung chung kết đôi nam cầu mềm 3m diễn ra lúc 16h10. Ở nội dung này, chỉ có 2 đôi tranh tài là Nguyễn Tùng Dương, Phương Thế Anh của Việt Nam và Chew Yi Wei, Ooi Tze Liang của Malaysia. 

Lý giải việc chỉ có 2 quốc gia tranh tài, nhưng vẫn tổ chức thi đấu, Tổng Thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng cho biết, do ban đầu các nước vẫn đăng ký đủ 3 quốc gia và Singapore chỉ thông báo rút lui ở buổi họp kỹ thuật, nên Liên đoàn thể thao dưới nước Đông Nam Á (đơn vị điều hành các môn thể thao dưới nước SEA Games 31) vẫn quyết định cho thi đấu. Với quyết định trên, đôi của Việt Nam ít nhất có Huy chương bạc ngay ngày thi đấu đầu tiên.

Trong khi đó, ở môn bóng đá nam sẽ diễn ra lượt thi đấu thứ 2 tại vòng bảng. Trận đấu tâm điểm hôm nay là trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Philippines tại bảng A lúc 19h00 trên Sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). 

Trước đó, trận đấu giữa U23 Timor Leste gặp U23 Lào tại bảng B diễn ra lúc 16h00 trên Sân vận động Thiên Trường (tỉnh Nam Định).

* Môn bóng ném bãi biển tiếp tục diễn ra các trận đấu ở vòng thi đấu lượt đi: Đội tuyển Việt Nam gặp đội Thái Lan; đội Singapore gặp Philippines.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục