Thắng 2-0 Lào, đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2020

Tối 6/12, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước đội tuyển Lào trong trận đấu đầu tiên tại vòng loại AFF Suzuki Cup 2020. Với thế trận áp đảo, Công Phượng và Phan Văn Đức là những cầu thủ xuất sắc mang về bàn thắng.

Billy Ketkeophomphone (số 21) là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất đội tuyển Lào. (Ảnh: TTXVN)

Với tư cách là đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội so với đội tuyển Lào. Các học trò HLV Park Hang-seo nhập cuộc tự tin với lối chơi pressing tầm cao, kiểm soát bóng cũng rất tốt. 

Trong khi đó, đội tuyển Lào chơi đội hình thấp thiên về phòng ngự, với cầu thủ nhập tịch Billy là điểm cao nhất trên hàng công. Billy Ketkeophomphone - tiền đạo gốc Lào đang thi đấu tại Pháp chơi xông xáo, sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự cho tuyến dưới. 

Hàng thủ tuyển Lào cho thấy sự tập trung khi ngăn chặn thành công các đường tấn công của Việt Nam. Sau liên tiếp những áp lực lên khung thành thủ môn Keo-Oudone, cuối cùng bàn thắng đã đến với đội tuyển Việt Nam ở phút 26. Bắt đầu từ đường chuyền của Hoàng Đức, bóng đến được Hồng Duy để anh tạt vào trong, rồi Công Phượng dứt điểm ở điểm chạm cuối cùng, mở tỷ số 1-0. 

Công Phượng sút tung lưới tuyển Lào mở tỷ số trận đấu. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi có được bàn thắng, đội tuyển Việt Nam thi đấu càng hay. Các cầu thủ áo trắng tiếp tục kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, những đường chuyền cũng nét và chính xác hơn. 

Về cuối hiệp 1, tuyển Việt Nam nỗ lực tấn công. Hoàng Đức và Lương Xuân Trường ở tuyến giữa thường xuyên triển khai các đường chuyền bổng vào trong vòng cấm. Hiệu quả cho thấy rõ rệt khi bóng đến được Tiến Linh nhưng tiền đạo này còn thiếu may mắn ở điểm chạm cuối cùng. 

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội khi chơi pressing tầm cao, điều này khiến cho toàn bộ các cầu thủ Lào lùi về phòng thủ, thậm chí cả tiền đạo chơi cao nhất là Billy cũng khó có bóng để tấn công. 

Bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam đến ở phút 55, Phan Văn Đức đánh đầu tung lưới đội tuyển Lào sau khi đón đường chuyền cực đẹp của Tấn Tài.

 Phan Văn Đức tìm lại cảm giác ghi bàn. (Ảnh: TTXVN)

Đã có lúc tuyển Lào tận dụng những tình huống phản công nhanh, bóng được hướng về tiền đạo Billy Ketkeophomphone. Phút 72, Billy có cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Lào nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này không thắng được thủ thành Nguyên Mạnh.

Tình huống đáng chú ý về cuối hiệp 2 là khi Văn Thanh bỏ lỡ pha penalty. Chitpathong dùng tay chặn cú sút của Văn Thanh trong vòng cấm. Đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt penalty và Văn Thanh cũng chính là người thực hiện, đáng tiếc thủ thành Keo-Oudone đã đỡ thành công cú đá phạt.

Ở trận đấu này, thủ thành Keo-Oudone đã có ngày thi đấu vô cùng vất vả trước hàng công sung sức của tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Nguyên Mạnh có một trận đấu không phải hoạt động nhiều. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 Lào. 

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục