V.League 2021: Sài Gòn FC nhẹ nhàng vượt qua Sông Lam Nghệ An

Trận đấu thứ 2 của vòng 3 V-League 2021 diễn ra trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) khi Câu lạc bộ Sài Gòn tiếp đón đội bóng xứ Nghệ theo phương thức tổ chức không đón khán giả.


Pha tranh bóng giữa các cầu thủ đội chủ nhà Sài Gòn FC (áo xanh) và SLNA (áo vàng).
(Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tối 30/1, trên sân vận động Thanh Hóa và Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra 2 trận đấu hiếm hoi của vòng đấu thứ 3 giai đoạn 1 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2021 (V-League 2021).

Trận đấu thứ nhất diễn ra trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) khi Câu lạc bộ Sài Gòn tiếp đón đội bóng xứ Nghệ Sông Lam Nghệ An theo phương thức tổ chức không đón khán giả.

Tận dụng tốt lợi thế sân nhà, đội chủ nhà có pha phối hợp từ giữa sân, Đỗ Merlo có được bóng sau đường chuyền chọc khe của đồng đội, tiền đạo sinh năm 1985 này đã dứt điểm thành công, nâng tỷ số cho Sài Gòn FC vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0 ở phút thi đấu thứ 68.

Đây cũng là tỷ số ấn định của trận đấu. Chiến thắng tối thiểu này đã giúp Sài Gòn FC vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 6 điểm.

Tại trận đấu thứ hai trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà Thanh Hóa đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để thắng cách biệt 3-0 Nam Định, qua đó giành 3 điểm đầu tiên ở mùa giải này với huấn luyện viên từng vô địch cúp C1 châu Âu Petrovic. 

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có những diễn biến nhanh, phức tạp, 5 trận đấu còn lại của V-League 2021 buộc phải tạm hoãn, nên những đội bóng còn lại chưa thể thi đấu để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng./.

TTXVN/Vietnam+

Tin cùng chuyên mục