Wushu Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 31

Sáng 13/5, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (thành phố Hà Nội), môn Wushu chính thức bước vào thi đấu tranh tài với 21 bộ huy chương.

Dương Thúy Vi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi giành Huy chương Vàng nội dung Kiếm thuật nữ.

Trong ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển Wushu Việt Nam tham gia thi đấu biểu diễn (taolu) ở các nội dung Nam đao nam, Trường quyền nam, Kiếm thuật nữ, Thái cực quyền nam, Côn thuật nữ cùng các nội dung đối kháng (tán thủ) dành cho nam hạng 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, và dành cho nữ hạng 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg.

Ở nội dung thi đấu đầu tiên, vận động viên kỳ cựu Phạm Quốc Khánh đã giành Huy chương Vàng nội dung Nam đao nam với số điểm 9,70. Đây là chiếc Huy chương Vàng thứ 4 của cá nhân vận động viên này tại các kỳ SEA Games (2009, 2013, 2019).

Vận động viên trẻ Nông Văn Hữu hoàn thành bài thi với điểm số 9,67, qua đó giành tấm Huy chương Đồng. Nông Văn Hữu chỉ cách tấm Huy chương Bạc của vận động viên Malaysia Wai Leong Calvin Lee có 0,01 điểm.

Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi ở nội dung Kiếm thuật nữ với 9,70 điểm. 5 năm sau khi lên ngôi vị cao nhất tại SEA Games 2017 (SEA Games 2019 không tổ chức nội dung này), Dương Thúy Vi có cơ hội chứng tỏ đẳng cấp của mình ngay tại sân nhà.

Cũng tại nội dung này, vận động viên trẻ Đặng Tiểu Bình giành Huy chương Đồng với số điểm 9,66. Ngay trong lần đầu tiên tham dự SEA Games, Đặng Tiểu Bình đã thi đấu vô cùng tự tin. Vận động viên sinh năm 2000 hứa hẹn sẽ là người kế thừa Dương Thúy Vi tại nội dung Taolu của Wushu Việt Nam trong thời gian tới.

Huy chương Vàng thứ 3 của Wushu trong sáng 13/5 thuộc về vận động viên Hoàng Thị Phương Giang với số điểm 9,71.

Niềm vui của Wushu Việt Nam trong sáng 13/5 có đôi chút không trọn vẹn khi vận động viên trẻ Nguyễn Văn Phương gặp chấn thương trong khi thi đấu nội dung Thái cực quyền nam.

Tại nội dung Nam đao nam, Huy chương Vàng thuộc về Phạm Quốc Khánh, Huy chương Bạc thuộc về Wai Leong Calvin Lee (Malaysia) và Huy chương Đồng thuộc về Nông Văn Hữu.

Tại nội dung Kiếm thuật nữ, Huy chương Vàng thuộc về Dương Thúy Vi, Huy chương Bạc thuộc về Nandhira Mauriskha (Indonesia) và Huy chương Đồng thuộc về Đặng Tiểu Bình.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục