Xác định đối thủ của quần vợt Việt Nam tại vòng play-offs Davis Cup 2021

Đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ quen thuộc Malaysia tại vòng play-offs Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2021, với mục tiêu chiến thắng để thăng hạng thi đấu play-offs nhóm II thế giới năm 2022.

Quần vợt Việt Nam đang nắm lợi thế để thăng hạng thi đấu play-offs nhóm II thế giới Davis Cup 2022.
(Ảnh: Liên đoàn Quần vợt Việt Nam)

Theo kết quả bốc thăm ngày 17/9, đội tuyển Việt Nam (hạng 71 thế giới) sẽ đối đầu Malaysia (hạng 127) ở vòng play-offs diễn ra chiều nay (theo giờ Việt Nam) tại TP Amman, Jordan.

Trước đó, sau hai trận vòng bảng, Lý Hoàng Nam và các đồng đội toàn thắng ở bảng B với hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 2-1 trước đội tuyển Pacific Oceania (gồm vận động viên của các đội tuyển quốc gia châu Đại Dương, trừ Australia và New Zealand) và đội tuyển Qatar.

Với vị trí nhất bảng B, chúng ta sẽ chạm trán đội tuyển Malaysia đứng thứ nhì bảng A. Ở vòng bảng giải lần này, Malaysia thua Hồng Công (Trung Quốc, hạng 68 thế giới) 0-3 sau đó thắng Kuwait 3-0 (hạng 110).

Đây là đối thủ khá quen thuộc đối với Hoàng Nam và các đồng đội. Tại Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương tháng 4/2018 diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã thắng Malaysia 3-0.

Tại giải lần này, Malaysia có sự thay máu lực lượng, khi chỉ có tay vợt Naguib Syed Mohammad Agil (27 tuổi) từng góp mặt cách đây ba năm. Còn lại là các tay vợt trẻ Kamaruzzaman Naufal Siddiq (20 tuổi), Abd Hazli Imran Daniel (16 tuổi) và Koay Hao Sheng (23 tuổi), và tất cả đều chưa có thứ hạng ATP. Đây có thể xem là lợi thế cho quần vợt Việt Nam xét trên thực lực cũng như kinh nghiệm thi đấu và cả lịch sử đối đầu.

Đánh giá về đối thủ Malaysia, huấn luyện viên Trương Quang Vũ cho biết, đây là đối thủ chúng ta biết rất rõ, và với thực lực nhỉnh hơn, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin chiến thắng nếu thi đấu tập trung.

“Đội tuyển Malaysia lần này gồm nhiều tay vợt trẻ. Nếu các tay vợt Việt Nam chơi đúng sức, phát huy hết khả năng, chúng ta sẽ có chiến thắng cuối cùng”, huấn luyện viên Trương Quang Vũ nhận xét.

Ở các cặp đấu khác, tuyển Hồng Công (Trung Quốc) sẽ gặp chủ nhà Jordan (hạng 120) và tuyển Syria (hạng 76) sẽ đối đầu tuyển Pacific Oceania (hạng 122) để tranh ba tấm vé thăng hạng thi đấu play-offs nhóm II thế giới năm 2022.

Ba đội thua vòng play-offs sẽ trụ hạng nhóm III, trong khi đội Sri Lanka (hạng 78), Kuwait (hạng 110) và Qatar (hạng 111) sẽ xuống nhóm IV năm 2022.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục