“Đảng ta thật là vĩ đại”

16:40, 01/02/2010

HGĐT- Không phải ngẫu nhiên tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng ngày 5.1.1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại. Người còn nhấn mạnh: Đảng ta là đạo đức là văn minh; là thống nhất độc lập là hòa bình ấm no”. Điều đó càng thể hiện Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) ngoài lợi ích của dân tộc, của giai cấp, của nhân dân, Đảng CSVN không có lợi ích nào khác.


Nói đến Đảng CSVN là nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, danh nhân văn hóa thế giới. Cả một đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh luôn gắn liền với hoạt động vẻ vang của Đảng. Ngược lại dòng lịch sử Đảng CSVN xuất thân từ giai cấp lao động, luôn giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết dân tộc, anh dũng đấu tranh chống giặc ngoại xâm để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Từ khi ra đời mặc dù còn non trẻ, Đảng CSVN đã lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn sóng gió, thách ghềnh qua các thời kỳ cách mạng thể hiện rõ bản lĩnh vững vàng, tài năng và trí tuệ thao lược, đưa nhân dân ta, dân tộc ta đến bến bờ hạnh phúc hôm nay. Công ơn của Đảng đối với nhân dân ta, dân tộc ta thật to lớn “như biển rộng như núi cao”. Dân tộc ta, nhân dân ta đời đời biết ơn Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại…


80 năm một chặng đường cách mạng của Đảng, chúng ta ôn cũ để hiểu mới, nhìn lại quá khứ để ta thấy tương lai. Cũng thật hiếm thấy trên thế giới, một Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa mới, 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân làm cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam á. 24 tuổi, Đảng lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đô hộ đất nước, mà điểm kết thúc là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 giải phóng hoàn toàn miền Bắc Việt Nam, đưa một nửa đất nước tiến lên CNXH. 45 tuổi Đảng CSVN lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta làm nên một chiến thắng vẻ vang nhất trong lịch sử dân tộc ta chống giặc ngoại xâm: Ngày 30.4.1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, đưa non sông ta về một mối. Từ đây trên đất Việt Nam vĩnh viễn sạch bóng thù xâm lược.


Sự lớn mạnh của Đảng CSVN dưới ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đất nước ta luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Đảng ta không chỉ tài thao lược trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc mà rất tài tình trong lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự thăng trầm trên con đường lãnh đạo cách mạng của Đảng CSVN lại càng tỏ rõ bản lĩnh kiên cường và tài năng sáng tạo của Đảng vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin và ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo đất nước trên con đường đổi mới, hội nhập. Kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, gần 24 năm đất nước ta đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, đã đưa đất nước ta vượt qua từng thời kỳ cam go của nền kinh tế yếu kém, chuyển sang một nền kinh tế mới, ở trong đó các lợi ích được quan tâm đúng mức, phát huy được nội lực của mỗi người, mỗi tập thể… cùng tiến lên làm giàu cho đất nước; đồng thời mở rộng quan hệ quốc tế hóa, đưa con người Việt Nam, đất nước Việt Nam đến với bạn bè 4 biển 5 châu. Giờ đây bạn bè thế giới nhìn về Việt Nam với con mắt của sự yêu mến, tin cậy, thân thiện và ngưỡng mộ với cái tên Việt Nam – Hồ Chí Minh.


Đảng CSVN có được sự tín nhiệm, lòng tin yêu của nhân dân ta, dân tộc ta và các Đảng CSVN các nước trên thế giới, phải chăng Đảng CSVN đã không ngừng tự đổi mình. Nghị quyết T.Ư 6 (lần 2) khóa VIII đã ra Nghị quyết về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng tiến hành tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đã tạo nên một cao trào “đột phá” mới trong Đảng những năm qua có hiệu quả, có tác dụng to lớn trong cán bộ, đảng viên về rèn luyện đạo đức, lối sống của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đem lại lòng tin yêu của nhân dân. Đặc biệt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do T.Ư Đảng phát động từ năm 2007 đến nay không chỉ thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên mà lan rộng sâu sắc kỳ diệu trong mọi tầng lớp nhân dân, từ người già đến các cháu thiếu niên, từ người nông dân tới đội ngũ tri thức, từ lực lượng vũ trang đến người công nhân lao động… Cuộc vận động lớn do Đảng CSVN khởi xướng phát động đã xuất hiện hàng triệu triệu gương tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực thể hiện tấm lòng kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng CSVN và quê hương, đất nước. Năm 2010, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh”, “là đạo đức là văn minh”, phải chăng đó là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ T.Ư xuống cơ sở triển khai thực hiện.


80 năm đối với một đời người thì dài, nhưng đối với một Đảng cầm quyền phụng sự giai cấp lao động, phụng sự dân tộc thì mới chỉ là chặng đường đầu… Mỗi bước đi của Đảng là những nấc thang tiến lên của dân tộc, mỗi chặng đường của Đảng CSVN là cả một “pho lịch sử bằng vàng”…


Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng CSVN, trong bối cảnh đất nước ta đang thể hiện rõ nhất thời đại Hồ Chí Minh, con Rồng, cháu Tiên trên trường quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa 41 năm, nhưng trong mỗi bước đi của Đảng, của dân tộc Việt Nam vẫn luôn có Người đi cùng. Câu nói của Bác cách đây 50 năm tại Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, hôm nay vẫn còn nóng hổi đang giục bước ta đi “Toàn thể đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động, bất kỳ ở cương vị nào, làm công việc gì đều phải trau dồi đạo đức cách mạng, tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân, cố gắng học tập chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật…, gương mẫu trong mọi việc làm, phải đoàn kết và học hỏi những gì anh em ngoài Đảng và ngoài Đoàn để cùng nhau tiến bộ”… “Hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”…

2.2.2010


Đặng Quang Vượng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các cơ quan, ban, ngành, trường học triển khai nhiệm vụ năm 2010
Ngày 28.1, Báo Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác: Công tác Đảng, công tác chính quyền và các đoàn thể năm 2009; triển khai nhiệm vụ năm 2010.
30/01/2010
Sơ kết 3 năm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mí Vàng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hữu ThụyHGĐT- Sáng ngày 29.1, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009.
29/01/2010
Qua 3 năm thực hiện Quyết định 193/TTG
HGĐT- Ngày 28.1, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm (2007-2009) thực hiện Quyết định 193/TTg và công bố Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện, thị trong tỉnh.
29/01/2010
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát
HGĐT- Ngày 26.1, dưới sự chủ trì của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2009 của Đảng bộ tỉnh và triển khai nhiệm vụ 2010.
28/01/2010