UBND tỉnh Tổng kết Dự án Phân cấp giảm nghèo
HGĐT- Ngày 29.2, tại Hội trường Khách sạn Hương Trà km 17 huyện Vị Xuyên, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Phân cấp giảm nghèo nông thôn (DPPR) giai đoạn 2005 – 2011.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Minh Tiến cùng bà AtsuKoRaToRa, các đại biểu tham quan các sản phẩm của các huyện được dự án đầu tư làm ra trưng bày tại Hội Nghị.
Tới dự và chỉ đạo có đồng chí, Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí, Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo dự án chủ trì hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình Dự án ODA của VP Chính Phủ; bà AtsuKoRa.ToRa, Giám đốc Văn phòng Dự án IFAD Việt Nam cùng lãnh đạo, đại diện các Bộ Tài chính, Kế hoạch, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn...và các sở, ban, ngành, BQL dự án DPPR tỉnh và huyện.
Dự án DPPR được triển khai tại Hà Giang từ năm 2005 và kết thúc vào năm 2011. Tổng số vốn được phân bổ là: 20,845 triệu USD(tương đương hơn 322 tỷ đồng). Dự án chia làm 4 hợp phần là: Xây dựng năng lực để phân cấp phát triển- Hỗ trợ sản xuất- Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và Quản lý dự án. Đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2005. Hà Giang có 5 huyện đặc biệt khó khăn được dự án đầu tư là: Xín Mần, Quang Bình, Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh. Số vốn dự án tài trợ cho việc phân cấp về cấp xã là 135,5 tỷ đồng, chiếm 41,5%, cấp về huyện là 116 tỷ đồng, chiếm 35,5%, cấp về cho75 tỷ đồng, chiếm 22,5%. Trong quá trình triển khai tại 45 xã được phân cấp vốn đầu tư, hỗ trợ có tới trên 98% là các hộ dân tộc thiểu số với đa số là chị em phụ nữ nghèo vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn, tỷ lệ nghèo chiếm trên 51% toàn tỉnh (năm 2005). Sau 6 năm triển khai dự án đã mang lại hiệu quả xoá đói, giảm nghèo rất đáng ghi nhận. Hợp phần Phân cấp mỗi năm đã có 1.450 kế hoạch của các thôn bản được triển khai đào tạo năng lực để tự xoá nghèo, tự làm chủ với trên 80% có khả năng tự xây dựng dự án, tự xoá nghèo tốt. Còn gần 20% đạt mức độ làm ăn khá. Hợp phần 2: Xây dựng các mô hình canh tác vùng cao, mô hình chăn nuôi, trồng trọt...đã làm lan toảcách làm hay, mô hình mẫu ra cộng đồng dân cư. Hợp phần 3: Đã có 2.074 công trình xây dựng được làm mới phục vụ sản xuất, đời sống cho trên 28.818 hộ hưởng lợi. Hợp phần 4:Tạo ra một hệ thống phân cấp liên hoàn từ tỉnh xuống tận cơ sở một đội ngũ cán bộ thực hiện đồng bộ, hiệu quả dự án đầu tư.Sau gần 6 năm triển khai, dự án đã góp phần thúc đẩy công tác xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào Hà Giang từ trên 51% năm 2005, xuống còn dưới 18% năm 2011 (tiêu chí cũ).
Tại Hội nghị, Bà AtsuKoRa.ToRa đã ghi nhận sự cố gắng của UBND tỉnh, BQL dự án các cấp cùng bà con các dân tộc Hà Giang đãsử dụng vốn tài trợ hiệu quả.Hứa sẽ quan tâm hỗ trợ tiếp theo để đồng bào trong tỉnh có thêm nguồn lực đầu tư xoá nghèo.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, cảm ơn Bà AtSuKoRa.ToRa, Giám đốc IFAD Việt Nam, Văn phòng Chính Phủ, Bộ Kế hoạch, Bộ Tài chính... đã ủng hộ giúp đỡHà Giang. Mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ, tài trợ cho Hà giang giai đoạn tiếp theo.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Chúng Thị Chiên thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng bà AtsuKoRaToRa Giám đốc Văn phòng dự án IFAD Việt Nam Bằng khen của UBND tỉnh.
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ của các nhà tài trợ... Ghi nhận và biểu dương nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành. Tin tưởng và mong nhận được nhiều sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức, các nhà tài trợ cho Hà Giang có thêm tiềm lực đầu tư phát triển sản xuất, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới xoá nghèo bền vững. Giao cho các ngành liên quan sớm hoàn tất công tác tổng kết, rút bài học kinh nghiệm để thực hiện lần sau hiệu quả hơn. Đồng chí Chúng Thị Chiên, Nguyễn Minh Tiến đã trao Bằng khen của UBND tỉnh Hà Giang cho 8 cá nhân, 7 tập thể của BQL dự án DPPR trong tỉnh đã có thành tích xuất sắc.










Ý kiến bạn đọc