Báo Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học về đổi mới tuyên truyền theo hướng đa phương tiện

- Sáng 17-4, Báo Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả thực hiện các giải pháp đổi mới tuyên truyền trên Báo Tuyên Quang theo hướng đa phương tiện.

Dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Tân Trào; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Huy Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, học viện Báo chí tuyên truyền; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo Tuyên Quang.

Lãnh đạo Báo Tuyên Quang chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận về đổi mới hoạt động tác nghiệp đáp ứng yêu cầu đa phương tiện; ứng dụng công nghệ để sản xuất chương trình trực tiếp; đổi mới báo điện tử bằng các công nghệ mới; tiếp tục cải tiến và đổi mới Báo Tuyên Quang Cuối tuần - một cách đổi mới báo in; một số lưu ý khi dẫn chương trình phỏng vấn...

PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá cách làm sáng tạo, dù khó khăn về thiết bị kỹ thuật nhưng vẫn sản xuất được các tác phẩm đa phương tiện để tờ báo vận động theo đúng xu thế, vừa cung cấp thông tin nhanh đến độc giả. 

Hiện nay, Báo Tuyên Quang đang hướng đến truyền thông đa phương tiện, hình thành những chuyên mục mới trên báo điện tử; những thay đổi về chất đối với tờ báo in bằng cách ra số báo Cuối tuần theo hướng chuyên sâu…Đồng thời xây dựng một phần mềm quản lý tòa soạn hoàn toàn mới so với trước đó để đồng bộ hóa quy trình xuất bản, quy trình nghiệm thu, đánh giá chất lượng tác phẩm báo chí theo hướng nhanh nhất, đầy đủ và chính xác nhất.

Đại biểu trao đổi kinh nghiệm bên lề hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định, việc đổi mới tuyên truyền trên Báo Tuyên Quang theo hướng đa phương tiện là hết sức cần thiết. Những tham luận và phát biểu của các chuyên gia cung cấp những kinh nghiệm quý, những góc nhìn mới về làm báo trong thời kỳ công nghệ số. Từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Tuyên Quang tiếp tục nghiên cứu, vận dụng để đề ra các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng tờ báo trong thời kỳ mới. 

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Xuân Thể, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực đổi mới của Báo Tuyên Quang trong thời gian vừa qua, đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Lãnh đạo Sở Khoa học công nghệ phát biểu cũng mong muốn đề tài khoa học của Báo nhanh chóng hoàn thiện để ứng dụng trong thời gian tới.

Ý kiến đại biểu dự hội thảo

 

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục