Trường THCS - THPT Tùng Bá phấn đấu dạy tốt-học tốt ngay từ năm đầu thành lập
HGĐT- Bước vào năm học mới 2013 – 2014, Trường Trung học cơ sở (THCS) xã Tùng Bá (Vị Xuyên) được UBND tỉnh ký Quyết định nâng cấp thành lập trường THCS và THPT (Quyết định số 1585/QĐ-UBND, ngày 02.08.2013), đây là điều đáng mừng cho cấp ủy, chính quyền xã và nhà trường cũng như các bậc phụ huynh và các em học sinh.
Trường THCS – THPT xã Tùng Bá chuẩn bị bước vào năm học 2013 - 2014.
Theo thống kê, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) hiện có 2 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học, 1 trường THCS. Năm học 2012 – 2013, số học sinh của xã Tùng Bá đang học tại trường THPT Ngọc Hà (thành phố Hà Giang) là 229 em, trong đó có 114 em học lớp 10, 74 em học lớp 11, 51 em học lớp 12. Ngoài ra, một số học sinh của xã còn đi học THPT rải rác ở nơi khác dẫn tới việc phải thuê nhà để ở, nhiều gia đình không đủ điều kiện để cho con đi học; nhiều em phải bỏ học giữa chừng vì lý do xa trường cũng như do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn... là điều không thể tránh khỏi. Xuất phát từ tình hình thực tế trên, UBND huyện Vị Xuyên đã xây dựng đề án thành lập trường THCS – THPT xã Tùng Bá. Việc thành lập trường THCS – THPT của xã nhằm thực hiện mục tiêu chung của giáo dục tại địa phương, giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng sống cơ bản. Bên cạnh đó tạo điều kiện để con em các dân tộc trong xã có được những điều kiện học tập tốt nhất từ Tiểu học trở lên THCS và THPT, giảm thiểu học sinh bỏ học sau tốt nghiệp THCS, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương.
Trao đổi với chúng tôi về việc hình thành bộ máy, cơ cấu tổ chức cán bộ của nhà trường năm học mới 2013 – 2014, đồng chí Lệnh Thế Trung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Để đảm bảo đúng theo quy định, năm học mới này, UBND tỉnh quyết định điều động đồng chí Trịnh Xuân Tùng, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THCS - THPT xã Minh Ngọc (Bắc Mê) về làm Hiệu trưởng Trường THCS – THPT xã Tùng Bá; đồng chí Hoàng Thị Hường, giáo viên trường THPT phường Ngọc Hà (thành phố Hà Giang) và đồng chí Vương Văn Nho, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tùng Bá làm Hiệu phó. Hiện nay nhà trường có tổng số 40 cán bộ, giáo viên, trong đó có 34 giáo viên chuyên giảng dạy, còn lại là cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn. Số giáo viên THCS xã Tùng Bá sẽ giữ nguyên trạng theo định mức quy định (theo Thông tư Liên bộ số 35/2006/TTLB-BGDĐT-BNV, ngày 23.8.2006). Đối với học sinh THCS, toàn trường có 424 em, trong đó khối 6 có 100 em, khối 7 có 96 em, khối 8 có 108 em, khối 9 có 120 em. Hiện nay các lớp của khối 6, 7 số lượng học sinh của một lớp có quá ít so với quy định, mỗi lớp chỉ có 24 đến 25 học sinh. Theo chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ rút số lớp của khối 6 và 7 xuống mỗi khối chỉ còn 3 lớp để tăng số học sinh lên 32 đến 33 em một lớp, như vậy sẽ đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo quy định mỗi lớp tối đa không quá 45 em). Còn khối 8 và 9 sẽ giữ nguyên trạng, mỗi khối 4 lớp, bình quân mỗi lớp có từ 27 đến 30 em. Tuy nhiên có một điều bất cập đó là nếu để 16 lớp như hiện nay theo chủ trương của nhà trường thì sẽ thừa 4 giáo viên, nếu rút xuống còn 14 lớp theo chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo thì sẽ thừa 7 giáo viên. Đối với THPT, năm học mới này sẽ bố trí 3 lớp 10 với số lượng 108 em, toàn bộ số học sinh của xã Tùng Bá đăng ký học lớp 10 ở trường THPT Ngọc Hà sẽ được chuyển về THPT Tùng Bá, các em học sinh của xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) và xã Yên Định (Bắc Mê) nếu có nhu cầu học tại trường THPT Tùng Bá, Sở Giáo dục sẽ bố trí chuyển các em vào học ở đó. Đối với giáo viên THPT, Sở Giáo dục sẽ điều động 3 giáo viên từ trường THPT Ngọc Hà vào và điều động 4 giáo viên của các trường THPT khác đến để đảm bảo đủ 7 giáo viên giảng dạy. Các giáo viên này chủ yếu là dạy các môn văn hóa cơ bản, còn lại sẽ bố trí giáo viên THCS có trình độ đại học để giảng dạy các môn khác. Về trang thiết bị đồ dùng giảng dạy học tập sẽ bố trí bổ sung dần để đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập của học sinh.
Năm học mới 2013 – 2014 đã đến, việc thành lập Trường THCS – THPT xã Tùng Bá đã và đang được các cấp, các ngành của tỉnh, huyện và xã Tùng Bá tập trung triển khai thực hiện tốt, thi đua dạy tốt-học tốt ngay từ năm học đầu tiên, qua đó sẽ góp phần tích cực vào sự nghiệp “trồng người” ở một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Ý kiến bạn đọc