Bảo tồn và đưa văn hóa truyền thống vào trường học vùng cao

Trong khuôn khổ chương trình “Bảo tồn và phát huy giá trị vùng biên”, sáng 25/4, tại huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), đã diễn ra hoạt động thăm, trao quà tặng và khảo sát thực hiện Đề án “Đưa văn hóa truyền thống vào trường học”.

Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức.

Tại chương trình, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, dẫn đầu, đã trao 10 bộ nhạc cụ khèn Mông tặng Câu lạc bộ Khèn Mông của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học xã Cán Chu Phìn (huyện Mèo Vạc); trao 100 cờ Tổ quốc, 1 bộ trống Đội, 500 khăn quàng đỏ tặng học sinh của Trường.

Được biết, nhằm thực hiện Đề án “Đưa văn hóa truyền thống vào trường học”, trong các giờ giải lao hằng ngày hoặc hoạt động ngoại khóa, nhà trường đều tổ chức các trò chơi dân gian như đẩy gậy, đánh yến, học múa khèn, múa sênh tiền, hát múa dân gian các dân tộc địa phương...

Bên cạnh đó, nhà trường còn bố trí nhiều tài liệu về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại Thư viện Xanh phục vụ nhu cầu đọc của học sinh. Đặc biệt, trong khuôn viên nhà trường còn có không gian giới thiệu văn hóa đồng bào các dân tộc.

Học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học xã Cán Chu Phìn với những điệu múa truyền thống.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm, trao quà tặng 3 hộ gia đình già làng, trưởng bản, người có uy tín tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc).

Ban Tổ chức hoạt động đã khởi công xây dựng công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng 2 anh em sinh đôi mồ côi cả cha và mẹ Giàng Mí Sính, Giàng Thị Dở tại thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù (huyện Mèo Vạc). Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp (Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam) đã trao kinh phí bảo trợ đến năm 18 tuổi tặng 2 anh em.

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục