Chung sức xây dựng đời sống văn hóa

Từ đầu năm 2021 đến nay, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân. Nhiều vấn đề thiết thực được người dân đưa ra bàn luận với mục đích chung sức nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư.

Gửi nhiều tâm huyết

Khi tổ dân phố số 6, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân vào đầu tháng 3 vừa qua cũng là lúc dịch Covid-19 tại Hà Nội có diễn biến mới. Để bảo đảm an toàn, các hộ gia đình tham gia hội nghị đều đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách theo quy định... Tham dự hội nghị, bà Lê Thị Thìn, người dân tổ dân phố số 6 bày tỏ: “Tôi mong muốn bà con nâng cao ý thức hơn nữa trong việc giữ vệ sinh chung, không vứt rác ra đường để bảo đảm mỹ quan đô thị”.

Theo Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 6 Phạm Duy Nguyên: “Bà con bàn nhiều đến việc xây dựng đời sống văn hóa và kiến nghị phường, quận quan tâm hơn tới một số tiêu chí để hoạt động văn hóa cơ sở đạt hiệu quả cao”.

Đại diện thôn Sơn Du tham gia hội nghị đại biểu nhân dân xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh), bà Lê Thúy Hạnh đã cùng các đại biểu bàn các biện pháp cải tạo để đường thông, hè thoáng bảo đảm các tiêu chí trở thành phường trong tương lai gần. “Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nguyên Khê còn tuyên truyền cho chúng tôi hiểu được quyền và nghĩa vụ trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, bà Lê Thúy Hạnh kể.

Tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân của xã vào ngày 23-3, với sự tham gia của gần 90% hộ dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Văn Phú (huyện Thường Tín) Nguyễn Văn Tú cho biết: “Năm 2021, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa, giữ vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Thực hiện kế hoạch liên tịch của UBND thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, từ ngày 21-1 đến 15-3-2021, các tổ dân phố, thôn, làng đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân; từ ngày 16-3 đến 31-3-2021, hội nghị được tổ chức ở các xã, phường, thị trấn.

Với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hội nghị đại biểu nhân dân ở 2 cấp năm 2021 đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm Giang Minh Hồng cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, 100% tổ dân phố và các phường trên địa bàn quận đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân. Đây là dịp để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, quận tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp, chủ trương về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bàn các giải pháp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân… Các hội nghị đã thu hút đông đảo bà con tham gia, tạo sức lan tỏa lớn”.

Để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều địa phương còn linh hoạt trong việc tổ chức hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ Nguyễn Thục Lương cho biết: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ hướng dẫn các địa phương tổ chức bằng 2 hình thức: Hội nghị tập trung hoặc phát phiếu đến từng hộ gia đình. Trong đó, việc tổ chức hội nghị tập trung yêu cầu bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19”.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong xây dựng tổ dân phố, thôn, làng văn hóa, hội nghị đại biểu nhân dân được lãnh đạo các địa phương đánh giá cao. Chủ tịch UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) Nguyễn Đắc Long nhận xét: “Thông qua việc tổ chức hội nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, xây dựng tình đoàn kết ở khu dân cư”.

Hội nghị đại biểu nhân dân đã góp phần tích cực huy động trí tuệ nhân dân phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh, phát huy tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

“Ý nghĩa to lớn mà hoạt động này mang lại là động lực để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục duy trì tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong những năm tiếp theo, trong đó chú trọng đến những cách làm sáng tạo của cấp cơ sở, khuyến khích những phát biểu thẳng thắn, xây dựng của đại biểu”, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường khẳng định.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục