Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự chương trình nghệ thuật “Biển, đảo - Trái tim Tổ quốc”

Trong chuyến làm việc tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), tối 13/4, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham dự chương trình nghệ thuật “Biển, đảo - Trái tim Tổ quốc”, do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Cùng dự có các đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5; lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên và nhân dân huyện đảo.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Phó Chủ  tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: Hôm nay, trên quê hương Hải đội Hoàng Sa, lớp lớp cháu con xúc động, tự hào khi nghe giai điệu Tổ quốc vang lên. Đây là lời thành kính tri ân, lòng biết ơn những người đã ngã xuống từ biển đảo xa xôi cho bình yên của đất mẹ.

Đồng chí hy vọng thông qua chương trình này sẽ là cội nguồn tình cảm động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, biển đảo và biên cương; truyền tải thông điệp, tình cảm sâu đậm của đất liền với người dân nơi biển đảo yêu thương. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân cả nước luôn sát cánh cùng quân dân biển đảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Với niềm tin mãnh liệt ấy, thế hệ trẻ hôm nay nguyện chung sức, đồng lòng hiến dâng lứa tuổi đẹp nhất của thanh xuân để cùng chia ngọt, sẻ bùi với quân dân biển đảo bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi thanh niên nguyện là cột mốc sống vững bền và vĩnh cửu bảo vệ ngàn dặm biển khơi của Tổ quốc Việt Nam.

Tại chương trình nghệ thuật, Ban Tổ chức trao tặng 2 suất quà, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng cho 2 gia đình ngư dân gặp tai nạn khi hành nghề trên biển; trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 học sinh, sinh viên huyện đảo. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho bà con nhân dân nghèo huyện đảo.

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục