Giới thiệu Tạp chí Tân Trào số 06

Tạp chí Tân Trào số 06 tuyên truyền nổi bật Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Trong đó có bài viết “Hành trình 190 năm vươn mình lớn dậy”, “Sông Lô dòng chảy văn hoá”, điểm lại những dấu mốc lịch sử khó quên của tỉnh. Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã xây đắp, gìn giữ, lưu truyền những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường, góp phần làm rạng danh trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Địa danh Tuyên Quang đã gắn với những sự kiện trọng đại, mốc son chói lọi của lịch sử cách mạng của đất nước.

Phần văn xuôi số tháng này nhiều câu chuyện hay, ấn tượng: “Ốc Anh Vũ”; “Tiếng sáo”; “Đuốc lửa”; “Lạc rừng”; “Lão Sang”.

Những bài viết giới thiệu về con người xứ Tuyên: “Người khơi lại những giá trị nguồn cội”; “Ngược Hồng Thái”; “ Từ trên đỉnh núi Cham Chu”.

Hướng tới Đại hội Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII có bài bài “Văn nghệ Tuyên Quang những chặng đường khó quên” là bài viết đánh dấu hành trình 40 năm xây dựng và phát triển của Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang.

Gương mặt nghệ sỹ kì này có bài viết về “ Nhà giáo Nguyễn Bình và những ca khúc viết về mái trường” nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phần lý luận phê bình có bài viết ấn tượng: Đọc “Rừng có tiếng người” nhớ cố nhà văn Đinh Công Diệp; “Tình yêu nơi Đất Cánh đồng Chum”.

Trang thơ với sự góp mặt của các tác giả: Đoàn Thị Ký, Phạm Thúy Mơ, Mai Văn Lạng, Trần Xuân Việt, Tống Đại Hồng, Nguyễn Chí Diễn, Phạm Ngọc Khuê, Trần Kim Cúc và chùm thơ của 3 tác giả Marisol Bohórquez, Mariana Ossa, Johanna Carvajal (văn học nước ngoài). Sáng tác nhạc có ca khúc: Lô Giang dòng sông quê hương.

Cùng nhiều bài viết hay ở những chuyên mục khác.

Kính mời quý độc giả đón đọc!

Theo VHNT Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục