Hàng nghìn người tham dự Đại lễ Phật đản năm 2022 tại chùa Bái Đính

Ngày 14/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp chùa Bái Đính long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2022 (Phật lịch năm 2566) thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và nhân dân tham dự.

Tại buổi lễ, thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 và diễn văn kính mừng Phật đản của đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắc nhở: Các tăng ni, phật tử, các tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải thường xuyên xem trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn đạo đức; phải nêu cao đạo hạnh và tuân thủ pháp luật; siêng năng thực hành giáo lý “từ, bi, hỷ, xả” để nuôi dưỡng thân tâm. Đó chính là nền tảng thực hiện trách nhiệm xã hội, xóa bỏ điều ác, hận thù, vô cảm trong xã hội, cùng nhau xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Ngày nay, Đại lễ Phật đản và sự kiện Vesak đã trở thành lễ hội tôn giáo vì hòa bình, là đại lễ thiêng liêng của hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới. Trong bối  cảnh dịch bệnh Covid-19, cùng với sự đe dọa của biến đổi khí hậu, xung đột chiến tranh cướp đi sinh mạng của hàng triệu người thì Đại lễ Phật đản là thông điệp về hòa bình, khơi dậy lòng khoan dung về thế giới không chiến tranh.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình thời gian qua luôn thực hiện tốt phương châm “đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”; luôn hướng dẫn tăng ni, tin đồ, phật tử chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng mối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, tham gia công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trong các lễ hội ở địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo tăng ni, phật tử đã cử hành nghi lễ tắm Phật truyền thống.

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục