Tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21

- Ngày 4-2, tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 năm 2023 với chủ đề “Nhịp điệu mới”.

Đến dự có các đồng chí: Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chương trình thu hút sự tham dự đông đảo của các hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và người yêu thơ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ngày thơ Việt Nam.

Chủ đề của Ngày thơ Việt Nam 2023 thể hiện ước vọng khi đất nước đã vượt qua đại dịch, cuộc sống bình thường mới trở lại với nhịp điệu, khí thế và niềm tin mới cùng với sự phục hồi mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, hướng tới một tương lai tươi đẹp. 

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sách tại Ngày thơ Việt Nam.

Chương trình với các tiết mục trình diễn thơ như: đọc diễn cảm, ngâm thơ, thơ phổ nhạc, hát múa. Trong không gian ấm cúng, công chúng, những người yêu thơ, nhạc được thưởng thức những tiết mục giàu cảm xúc, lắng đọng, thăng hoa, thể hiện được niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong mùa xuân mới, thể hiện tình cảm gia đình, tình yêu lứa đôi. Tiêu biểu như các tác phẩm: "Xứ Tuyên" của nhà thơ Cao Xuân Thái; "Lắng nghe lời đất" của nhà thơ Lê Na; "Tin ở giấc mơ" của nhà thơ Đinh Công Thủy; "Sông Gâm mùa ước hẹn" của nhà thơ Tạ Bá Hương; "Cỏ hát" của tác giả Thèn Hương, phổ nhạc Tân Điều; "Nói với mẹ" của Tống Đại Hồng; "Tôi lại gọi tên sông" của Nguyễn Hữu Dực…

Tiết mục trình diễn tác phẩm thơ "Sông Gâm mùa ước hẹn" của nhà thơ Tạ Bá Hương.

Trong không gian Ngày thơ, các nhà thơ, người yêu thơ, các em học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sáng tác thơ, ký tặng sách và tặng chữ đầu năm mới.

Tin, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục