Phát động Ngày sách và Văn hóa đọc

- Sáng ngày 20-4, tại Vincom Plaza, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian trưng bày sách.

Ngày 4-11-2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Theo đó, quyết định tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào ngày 21-4 hàng năm trên toàn quốc. Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Vincom Plaza Tuyên Quang từ 20-4 đến ngày 24-4 với một chuỗi các hoạt động: trưng bày, giới thiệu sách; giao lưu văn hóa đọc; giới thiệu mô hình điển hình; trao tặng sách…

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương yêu cầu, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo hệ thống thư viện các cấp trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng phục vụ, thường xuyên bổ sung sách, báo và cập nhật thông tin phục vụ bạn đọc phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, tăng cường công tác phục vụ sách lưu động tại các trường học, các khu vực công cộng trong các ngày lễ, kỷ niệm lớn của tỉnh, đất nước.

Các sở, ngành phối hợp đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa đọc, tăng cường quản lý nội dung sách, mở rộng mạng lưới phát hành xuất bản phẩm, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Các cấp, ngành, địa phương quan tâm chăm lo phát triển các đầu sách, nâng cao chất lượng phục vụ của các thư viện trong nhà trường; khuyến khích các hoạt động tìm hiểu về sách, đọc sách trong nhà trường; hướng dẫn kỹ năng đọc, vận động, phát động phong trào học sinh, sinh viên hưởng ứng đọc sách in giấy, sách điện tử thông qua thư viện nhà trường, các câu lạc bộ về sách, các hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai quyên góp, trao tặng sách cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa; phát động phong trào xây dựng thói quen đọc sách tại nhà trường, gia đình và những không gian thích hợp trong các tầng lớp nhân dân. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh giới thiệu, phổ biến rộng rãi các phần mềm khai thác sách điện tử, thư viện điện tử, sử dụng phần mềm học trực tuyến; hỗ trợ kinh phí, tài khoản, phần mềm học trực tuyến, khai thác thư viện điện tử cho các trường học trên địa bàn tỉnh…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc lễ phát động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Nhà Xuất bản Kim Đồng ủng hộ tỉnh 800 cuốn sách với trị giá gần 54 triệu đồng.

Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khai mạc lễ phát động; phát động quyên góp, trao tặng sách trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, các nhà xuất bản và cơ sở phát hành trao tặng trên 3.000 đầu sách trị giá gần 200 triệu đồng cho Thư viện tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang năm 2022 thu hút sự quan tâm của người dân thành phố Tuyên Quang.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục