Thưởng lãm những tác phẩm sơn mài của họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường

Triển lãm cá nhân “Ôm khoanh trời cũ” của họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường - một trong những họa sĩ sơn mài xuất sắc của Hà Nội, đang diễn ra tại không gian Manzi Art Space (số 14 Phan Huy Ích, quận Ba Đình).

Triển lãm “Ôm khoanh trời cũ” gồm loạt tranh sơn mài mới nhất của họa sĩ vẫn về chủ đề tranh tĩnh vật quanh những chiếc bát, lọ, bình, đen dầu hay những vật dụng trong cuộc sống của người Việt xưa. Tuy nhiên, những tác phẩm lần này vượt ra khỏi sự bình lặng quen thuộc, thể hiện sâu hơn mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại, giữa xưa và nay. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 9-8. 

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường, sinh năm 1978, tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội năm 2001, chuyên ngành Hội họa sơn mài, Nguyễn Tuấn Cường đã dần khẳng định được tên tuổi.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục