Trao 34 giải thưởng cho tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc

Ngày 31-3, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2021); học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trao Giải thưởng xuất sắc năm 2020 và phong các tước hiệu nghệ sĩ.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông cho biết, kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam, các chi hội trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ôn lại truyền thống và tôn vinh ngành nhiếp ảnh Việt Nam cùng những đóng góp, cống hiến ý nghĩa, thiết thực của các nghệ sĩ.

Trao giải cho các tác giả nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020.

Về tác phẩm ảnh, Cup VAPA - Giải thưởng xuất sắc thuộc về bộ ảnh "Nghề nuôi mực lá mùa rong biển" của tác giả Trần Bảo Hòa. Bốn giải A là các tác phẩm "Không ngừng phát triển" (Huỳnh Phạm Anh Dũng), "Bạn nghề" (Đinh Công Tâm), bộ ảnh "Nhọc nhằn nghề muối hầm" (Nguyễn Ngọc Hòa), "Thảm họa môi trường" (Nguyễn Văn Dũng). Ngoài ra, Hội còn trao 8 giải B và 18 giải C cho các tác phẩm khác.

Về sách ảnh, có 2 giải B là "Nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979" (Trần Mạnh Thường); sách ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân" (Trần Tuấn) và 1 giải C là "Sài Gòn Covid-19" (Trần Thế Phong).

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cũng công bố danh sách hỗ trợ sáng tác cho 42 tập thể, cá nhân có tác phẩm ảnh, công trình sách ảnh, sách lý luận phê bình nhiếp ảnh chất lượng; phong tước hiệu A.VAPA cho 19 hội viên mới; phong các tước hiệu E.VAPA (Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc), E.VAPA/G (Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc) và PS.VAPA (Nhà nghiên cứu lý luận, phê bình nhiếp ảnh) cho 5 nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Các tác phẩm đoạt giải và một số ảnh của cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" được trưng bày tại không gian tầng 1 của Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam (ngõ 3, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục