Tuyên Quang có 1 tác giả đoạt giải Bạc cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế

- Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN21) do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) đăng cai tổ chức. Cuộc thi được phát động từ ngày 31-3-2021 và kết thúc nhận ảnh ngày 31-7-2021.

 Tác phẩm "Được mùa ngô" của tác giả Lê Hồng Đức đoạt giải Bạc tại cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11.

Cuộc thi đã hội tụ 1.518 tác giả từ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia với 16.924 tác phẩm được gửi đến Ban tổ chức. Tuyên Quang có tác phẩm “Được mùa” của tác giả Lê Hồng Đức, trường Tiểu học Nhữ Hán (Yên Sơn) đoạt Huy chương Bạc. Đây là tác phẩm ở phần thi ảnh màu tự do.

Ngoài ra, Tuyên Quang còn có 7 tác phẩm được treo tại triển lãm, bao gồm các tác phẩm: “Đổi công” của tác giả Quang Minh; “Chợ phiên Mèo Vạc”, “Những cô gái Dao Tiền”, “Thiếu nữ Dao Tiền” của tác giả Hà Ngọc Hà; “Chân dung cô gái Dao với niềm tin chiến thắng Covid -19”, “Ươm mầm di sản”, “Được mùa ngô” của tác giả Lê Hồng Đức.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế là cuộc thi danh giá toàn cầu về nghệ thuật nhiếp ảnh, bao gồm các phần thi: du lịch, ảnh chân dung, ảnh đen trắng, ảnh màu tự do. Cuộc thi được sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) và Hiệp hội hình ảnh không biên giới (ISF). Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, lễ trao giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 10 tại Hà Nội. 

Giang Lam

Tin cùng chuyên mục