CCB Sư đoàn 314 tổ chức gặp mặt tại Tuyên Quang

- Sáng 9-4, tại Nhà khách Kim Bình, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh (CCB) Sư đoàn 314, Quân khu 2 tỉnh Tuyên Quang chủ trì tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 44 năm Ngày thành lập Sư đoàn 314, Quân khu II (10-3-1979 – 10-3-2023).
 

Dự gặp mặt có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; nguyên lãnh đạo Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang các thời kỳ đang cư trú trên địa bàn tỉnh; 400 hội viên thuộc 13 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thành viên Ban Liên lạc ra mắt tại buổi gặp mặt.

Sư đoàn 314 thành lập ngày 10-3-1979 tại Nghĩa Lộ (Yên Bái). Từ năm 1980 - 1988, Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng cơ động chiến đấu; phối hợp với các đơn vị khác làm nhiệm vụ chiến đấu, phòng ngự trên mặt trận biên giới Hà Tuyên.

Đơn vị trải qua những năm tháng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận Hà Tuyên, với nhiều trận đánh oanh liệt. Tháng 10-1989, trước yêu cầu cách mạng trong thời kỳ mới, Sư đoàn 314 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử và nhận lệnh giải thể. Đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn được phục viên, chuyển ngành, xuất ngũ về địa phương tiếp tục xây dựng quê hương. Một bộ phận tiếp tục được cử đi học, điều động về các đơn vị trong quân đội.

Những năm qua, tiếp nối truyền thống cách mạng, các hội viên của Ban liên lạc CCB Sư đoàn 314 tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống; phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật; ôn lại truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 314. Ban liên lạc tỉnh Tuyên Quang tặng 8 suất quà cho thân nhân liệt sỹ và hội viên CCB là thương binh; kiện toàn và ra mắt Ban liên lạc CCB Sư đoàn 314 tỉnh Tuyên Quang.  

Tin, ảnh: Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục