Chỉnh trang đô thị đón xuân Quý Mão 2023

- Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Hiện nay, thành phố Tuyên Quang đang chỉnh trang đô thị, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Ông Trương Đức Tiến, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cho biết, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân mới Quý Mão 2023 đang được đẩy mạnh với các hoạt động tuyên truyền cổ động, treo băng zôn, cờ rực rỡ ở các tuyến phố. Thành phố đã thay mới nội dung các cụm cổ động, nâng cấp, lắp đặt bảng tuyên truyền khu vực ngã 8 phường Tân Quang. Tổ chức chợ hoa Tết tại đường Chiến Thắng Sông Lô, đường Tân Trào, chợ An Phú (phường An Tường). Thành phố cũng đã dựng 2 cổng chào tại phố đi bộ, xây dựng “Đường hoa Xuân” tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực trước Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh. Dựng điểm ghi hình, chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa sông Lô, Quảng trường thành phố... đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn, du xuân của người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán.

Đường hoa xuân thành phố Tuyên Quang.

Cùng với đó, thành phố cũng tập trung cho các hoạt động Lễ hội đầu xuân như Lễ hội đình Song Lĩnh (xã Lưỡng Vượng), Hội đua thuyền trên sông Lô, Lễ hội chùa Hương Nghiêm (chùa Hang), Lễ hội Đình Giếng Tanh; Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La... Hiện nay, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố đang tích cực tập luyện chương trình văn nghệ, biểu diễn đêm 30 Tết và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3-2); duy trì hoạt động trên tuyến phố đi bộ, tổ chức các giải thi đấu thể thao; tổ chức Tết trồng cây... Từ nay đến đêm 30 Tết, thành phố sẽ hoàn thành việc tổng vệ sinh, rửa đường khu vực nội thành, vận hành hệ thống đèn trang trí, điện chiếu sáng công cộng... đảm bảo mỹ quan đô thị, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

Cuối năm, lượng rác thải sinh hoạt tăng đột biến, do đó để đảm bảo không để ùn ứ rác, Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang đã lên phương án phân công các đội sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đường phố sạch đẹp. Anh Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang cho biết, đến ngày 23 tháng Chạp (ngày ông Công, ông Táo) hàng năm, 100% quân số của công ty đều ra quân thu gom, vận chuyển rác thải. Ngày thường, trung bình công ty thu gom, vận chuyển khoảng 85 tấn rác thải/ngày, nhưng những ngày Tết thì lượng rác thải có thể tăng lên gấp 3 lần, lên đến khoảng 200 - 250 tấn/ngày. Hầu hết công nhân đều phải tăng ca, chạy đua với thời gian để thu gom rác thải trên các tuyến phố chính, các khu dân cư và các điểm công cộng, không để rác thải tồn đọng, gây mất mỹ quan đô thị, bảo đảm môi trường luôn sạch đẹp cả trước, trong và sau Tết.

Tại các phường, xã cũng đang đẩy mạnh chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết cổ truyền. Đồng chí Nguyễn Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết cho biết: phường đã vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, các lễ hội truyền thống trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh sửa sang cửa hàng, bật đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đặc biệt các hộ kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ; tham gia tổng vệ sinh đường phố, khu dân cư... tạo cảnh quan sạch đẹp đón chào năm mới. 

Thành phố đầy ắp hương xuân khiến lòng người rạo rực. Vui xuân, đón Tết trên những tuyến phố sạch đẹp thực sự là niềm tự hào, động lực để mỗi người vươn lên xây đắp cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bài, ảnh: Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục