Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên Quần đảo Nam Du

- Tiếp tục chuyến hành trình đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và người dân trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, ngày 21 - 12, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, cùng đoàn đại biểu các tỉnh thành phía Nam, doanh nghiệp, phóng viên các cơ quan báo chí đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão số 5, năm 1997. Ảnh: Hoàng Trang

Quần đảo Nam Du gồm 21 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo có cư dân sinh sống với 2 đơn vị hành chính là xã An Sơn và xã Nam Du, tổng diện tích hơn 10km², với 1.600 hộ dân, gần 5.000 nhân khẩu.

Đoàn công tác tặng quà các cơ quan đơn vị tại đảo Nam Du. Ảnh: Hoàng Trang

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam đã chúc Tết và tặng quà Trạm Ra đa 600, Đồn Biên phòng, Trạm Hải đăng, Đảng ủy, UBND xã An Sơn. Đồng thời, gửi lời thăm hỏi, động viên và mong muốn cán bộ chiến sĩ, nhân dân khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù phải đón Tết xa nhà, nhưng với những tình cảm của nhân dân đất liền, sẽ là nguồn động viên, khích lệ rất lớn để giúp cán bộ, chiến sĩ tăng thêm sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ ở nơi đảo xa.

Phóng viên Báo Tuyên Quang tác nghiệp tại Quần đảo Nam Du. 

Đại úy Hoàng Văn Thuận, Chính trị viên Trạm Rada 600 thuộc Vùng 5 Hải quân, đại diện các đơn vị đóng quân trên đảo bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm của Đoàn từ đất liền quan tâm đến các chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi. Đồng chí xin hứa sẽ nêu cao ý chí quyết tâm, đoàn kết quân dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa được phân công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành viên đoàn công tác tham gia gói bánh chưng cùng các chiến sỹ ra đa 600, Vùng 5 Hải quân. Ảnh: Hoàng Trang

Tại buổi tặng quà, Trạm Ra đa 600 đã tổ chức gói bánh chưng cho các đại biểu, cán bộ và chiến sĩ.

Trước đó, các thành viên Đoàn công tác đã dâng hương tại Đền tưởng niệm xã Nam Du tưởng nhớ gần 500 bà con bị tử nạn do cơn bão số 5 vào năm 1997.

Các phóng viên tác nghiệp tại khu vực gói bánh chưng. 

 Cuộc sống thường ngày của chiến sỹ trên đảo Nam Du. Ảnh: Hoàng Trang

Tin, ảnh: Thu Hằng - Hoàng Trang

Tin cùng chuyên mục