Chúc Tết trên đảo tiền tiêu

- Sáng nay 7 - 1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân cùng đại diện một số cơ quan, chính quyền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và chúc Tết, tặng quà quân dân trên đảo huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn đã trao tặng 90 suất quà trị giá hơn 300 triệu đồng.

Đoàn công tác viếng nghĩa trang liệt sỹ đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Trong chuyến công tác, tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã mang nhiều phần quà Tết, hương vị xuân ra đảo Lý Sơn tặng cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Những món quà này chứa đựng tình cảm nồng ấm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và người dân đất liền gửi tới quân dân đảo Lý Sơn mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà huyện ủy, chính quyền, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; thăm, tặng quà một số hộ dân trên đảo. Tại những nơi đến thăm, Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng 3 làm Trưởng đoàn, đã gửi lời chúc mừng năm mới và trực tiếp trao nhiều phần quà của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, của người dân đất liền đến các tổ chức, tập thể và nhân dân huyện đảo Lý Sơn.

Đồng chí Quảng nhấn mạnh, đây là hoạt động thường xuyên của Vùng 3 Hải quân vào mỗi dịp Tết đến, xuân về. Thông qua hoạt động nhằm bảo đảm cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết thực hiện nhiệm vụ trên biển; thắt chặt mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sỹ trong việc cung cấp thông tin cho ngư dân trong việc thực hiện nhiệm vụ trên biển. Qua kiểm tra, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên đảo xác định tốt tư tưởng, nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Minh Trí, Bí thư huyện Lý Sơn cho biết, ngư dân trên đảo Lý Sơn tham gia khai thác hải sản trên vùng biển Hoàng Sa chiếm số lượng rất lớn. Trong những năm qua, lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã đồng hành và giúp đỡ ngư dân rất nhiều trong lúc hành nghề. Qua chuyến thăm chúc Tết, càng gắn thêm tình cảm bền chặt giữa quân dân huyện đảo và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đoàn công tác tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đại diện ngân hàng Agribank chi nhánh miền Trung tặng quà cho các hộ dân tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đại diện huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tặng quà kỷ niệm đoàn công tác.

Phóng viên Báo Tuyên Quang tặng đồng chí Bí thư huyện ủy Lý Sơn số báo đặc biệt chào xuân Quý Mão 2023​.

Tại trạm Rada 550, nơi được coi là "Trường Sa trên cạn" sau khi thăm, chúc Tết và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của tại trạm, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng đã yêu cầu Trạm nghiêm túc duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm không để sót lọt mục tiêu trên biển. Cùng với đó, Trạm cần bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, khắc phục khó khăn về nước sạch, khí hậu để đảm bảo đời sống ổn định.

Xúc động trước tình cảm người dân đất liền dành cho đảo, Đại úy Cao Xuân Duy, Trạm trưởng trạm Rada 550 cho biết: Có được sự quan tâm của Vùng trong dịp cận Tết là niềm vui và tự hào rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đóng quân tại đảo Lý Sơn. Đồng chí cũng thay mặt cán bộ, chiến sỹ tại trạm xin hứa giữ an toàn tuyệt đối, đảm bảo tuyệt đối an toàn giúp cho quần chúng nhân dân yên tâm, vui xuân đón Tết.

Đoàn công tác đến thăm trạm Radar 550 tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đoàn công tác tặng quà Trạm rada 550, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân.

Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý (tính từ cảng Sa Kỳ ra). Toàn huyện có 2 đảo là Đảo Lớn (còn gọi là Cù Lao Ré) và Đảo Bé (Cù Lao Bờ Bãi), diện tích tự nhiên gần 10km2. Dân số trên 22.000 người, có khoảng 60% hộ dân sống bằng nghề biển, 30% hộ dân sống bằng nghề nông (chủ yếu là trồng hành, tỏi, ngô) và 10% hộ dân sống bằng các ngành nghề khác.

Các cán bộ, chiến sỹ Trạm radar 550 đang chuẩn bị gói bánh chưng chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán sắp đến gần.

Rau xanh luôn là thực phẩm cần thiết trên Trạm Rada 550, nơi được coi là Trường Sa trên cạn.

Lý Sơn nằm trên con đường biển từ Bắc vào Nam và nằm ngay cửa ngõ của Khu Kinh Tế Dung Quất cũng như của cả khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Vị thế này của Lý Sơn đã đưa huyện đảo trở thành đơn vị hành chính tiền tiêu của đất nước, có vai trò đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời có nhiều điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.                                                                                            

  Bài, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục