Cùng nhau đón Tết trên biển

- Tàu HQ-629 thuộc Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân. Mỗi năm tàu hoạt động từ 9 - 10 tháng trên biển, nhiều chuyến đi kéo dài 50, 60 ngày và hầu như năm nào cán bộ, chiến sĩ đều đón Tết trên biển.

Từ năm 2014 đến nay, Tàu đã thực hiện hàng trăm chuyến trực bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ tàu thăm dò, khai thác dầu khí, cản phá, xua đuổi hàng trăm lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm trái phép chủ quyền vùng biển nước ta. Những năm qua, tàu 629 đã trở thành điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển và là điểm tựa tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi. 

Theo Đại úy Phan Bá Sơn - Chính trị viên tàu 629 chia sẻ, tàu mới hoàn thành nhiệm vụ ngoài biển, mới về đất liền nhưng năm nay có nhiệm vụ nên Tết này, tàu tiếp tục nhận lệnh trực bảo vệ chủ quyền trên khu vực biển miền Trung.

Đại úy Võ Văn Nghĩa - Thuyền trưởng tàu 629 kiểm tra hệ thống thông tin trên tàu trước khi tàu xuất bến.

Đại úy Võ Văn Nghĩa - Thuyền trưởng tàu 629 cho biết, hệ thống rada trên tàu phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tàu xuất bến, đảm bảo khả năng phòng, chống các tình huống xấu xảy ra.

Chỉ huy Lữ đoàn 161 tặng quà Tết cho tàu 629 trước khi lêm đường làm nhiệm vụ

Lực lượng dân quân tự vệ biển, Bộ chỉ huy quân Thành phố Đà Nẵng chào tàu 629 trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Tàu 629, lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân lên đường làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Mão 2023

 Chuyến đi dự kiến kéo dài 1 tháng vì vậy cán bô, chiến sỹ tàu 629 phải chuẩn bị nhu yếu phẩm đón Tết ngay tại đất liền

 Cán bộ, chiến sỹ tàu 629 đang gói bánh chưng đảm bảo đón Tết đầy đủ như ở đất liền

Tuy năm nay ăn Tết xa nhà nhưng cán bộ chiến sỹ ai cũng cảm thấy vui và tự hào vì làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ thiêng liênh của tổ quốc nơi đảo xa

 Phóng sự ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục