Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2021

- Ngày 25-10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2021.

Các hoạt động được tổ chức tại huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình. Chương trình với sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHTN tỉnh; lãnh đạo huyện Na Hang, Lâm Bình; các nhà tài trợ và thanh niên tiêu biểu.

Các đồng chí đại biểu tặng Bằng khen của Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho các anh, chị hội viên tiêu biểu.

Tại huyện Na Hang, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 35 hội viên tiêu biểu trên các lĩnh vực, thanh niên sống đẹp, tình nguyện vì cộng đồng; phát động Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022; trao tặng 29 túi quà an sinh cho 29 hộ nghèo tại xã Hồng Thái và 80 chăn ấm cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của một số xã trên địa bàn huyện. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đà Vị, Hồng Thái; tặng 2 bộ máy tính cho Đoàn xã Khâu Tinh, Đà Vị; tặng 50 mũ bảo hiểm cho 50 em học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái. Tổng kinh phí trên 75 triệu đồng.

Khánh thành cầu dân sinh qua suối 15/10 tại xã Thổ Bình (Lâm Bình).

Tại huyện Lâm Bình, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao 2 cầu dân sinh qua suối tại thôn Nà Mỵ và thôn Lũng Piát, xã Thổ Bình, tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng.

Tại huyện Chiêm Hóa, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Sáng - xanh - sạch - Đường quê nông thôn mới” tại thôn Tân Hoa, Tân Cường, xã Tân An với chiều dài 2km và 60 cột đèn, tổng kinh phí 70 triệu đồng.

Trước đó, Đoàn đã tổ chức dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình; thăm bia di tích cơ quan Trung ương Đoàn tại xã Xuân Quang (Chiêm Hóa).

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục