Hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ DTTS theo tôn giáo

- Sáng 18-11, tại thành phố Tuyên Quang, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo rà soát thực trạng những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo đặt ra tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi và giải pháp can thiệp, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ DTTS theo tôn giáo. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu trò chuyện bên lề hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương nhấn mạnh: Tỉnh Tuyên Quang có 3 tôn giáo được nhà nước công nhận là: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Trong những năm qua, tỉnh đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cho đồng bào DTTS nói chung, phụ nữ DTTS nói riêng...

Các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc có tín đồ là các phụ nữ DTTS số chấp hành đúng giáo lý, giáo luật tôn giáo; yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước; sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực phát triển kinh tế góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh.       

Khai mạc và báo cáo đề dẫn hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh: Hội thảo được tổ chức với mục đích nghiên cứu thực trạng các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo tác động đến tư tưởng, đời sống phụ nữ DTTS tại một số địa bàn đặc thù tôn giáo. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp can thiệp phù hợp, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ DTTS theo tôn giáo, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều khía cạnh nhằm rà soát, đánh giá thực trạng những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo đặt ra tại vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời đề xuất các giải pháp can thiệp, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ DTTS theo tôn giáo như: đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức đối với chị em là DTTS theo tôn giáo; tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong triển khai các hoạt động vận động tín đồ tôn giáo và phụ nữ theo tôn giáo; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc...

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến tham luận của đại biểu tại hội nghị, thông qua đó Hội sẽ nắm bắt thực trạng để phát hiện vấn đề, củng cố thêm các căn cứ để đề xuất điều chỉnh một số nội dung liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục