Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác Người cao tuổi

- Ngày 13-9, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Tại Tuyên Quang, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả 9 tháng năm 2022; báo cáo công tác tổ chức Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022; kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021. Tham gia thảo luận, các đại biểu kiến nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm nhiều hơn đến NCT; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; mức thù lao của cán bộ hưu trí làm chuyên trách cho tổ chức Hội NCT…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tại Tuyên Quang, 9 tháng năm 2022, Hội NCT các cấp đã phát triển 3.332 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 94.133 người. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NCT được quan tâm triển khai kịp thời. Các cấp hội đã phối hợp với các trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện chăm sóc, khám sức khoẻ định kỳ cho 40.741 NCT; tặng 4.859 suất quà và 275 chăn ấm cho NCT có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Cán bộ, hội viên NCT còn tích cực vận động con cháu tự nguyện hiến 59.259m2 đất, trên 27 nghìn ngày công, đóng góp kinh phí gần 600 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, sửa chữa các tuyến đường giao thông...  Hiện nay, có 319 hội viên NCT là chủ doanh nghiệp; 1.173 hội viên làm kinh tế giỏi trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, phát triển mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được khởi động trở lại sau dịch Coivd-19. Toàn tỉnh hiện có 619 câu lạc bộ NCT thu hút trên 18 nghìn NCT tham gia; trong đó có 18 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với 980 hội viên hoạt động tích cực.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, thời gian tới các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật NCT; nhân rộng và phát triển các câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao; tổ chức thực hiện các hoạt động “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”; chuẩn bị tốt cho Hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021...

Tin, ảnh: Thuý Nga

Tin cùng chuyên mục