Hội Phụ nữ triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”

- Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-BTV ngày 25/11/2021 triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trong chương trình giúp đỡ phụ nữ biên cương tại Vị Xuyên, Hà Giang. Ảnh: Thái An

Theo đó, Chương trình hướng đến đối tượng trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ, không nơi nương tựa hoặc có người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn; trẻ mồ côi chưa được nhận đỡ đầu hoặc ít nhận được sự hỗ trợ… Có thể hỗ trợ trực tiếp do cá nhân, tổ nhóm phụ nữ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại gia đình, cộng đồng, trung tâm, bệnh viện, hoặc gián tiếp là nhận đỡ đầu thông qua gia đình, người nuôi dưỡng hoặc hỗ trợ, tài trợ qua Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” của các cấp Hội phụ nữ. Mỗi tập thể, tổ, nhóm, cá nhân có thể nhận đỡ đầu một hoặc nhiều trẻ, khuyến khích nhận đỡ đầu các con đến khi trưởng thành hoặc trong một thời gian nhất định theo điều kiện, khả năng của tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hoặc nguyện vọng của gia đình.

Chương trình sẽ tổ chức cung cấp thông tin, địa chỉ của trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa tới các cơ sở Hội phụ nữ và công khai danh sách “Mẹ đỡ đầu”; thời gian đăng ký nhận đỡ đầu từ Quý IV/2021 đến hết Quý I/2022. 

Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục