Hơn 700 đoàn viên, thanh niên tham gia Diễn đàn "Học sinh, sinh viên khởi nghiệp"

- Ngày 16-4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Diễn đàn “Học sinh, sinh viên khởi nghiệp” năm 2021.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo
 phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang dự diễn đàn

Tham dự có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang; đại biểu Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chuyên gia khởi nghiệp và hơn 700 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh.

Tại diễn đàn, đoàn viên, thanh niên đã đặt câu hỏi cho đại biểu khách mời để làm rõ hơn những nội dung về khởi nghiệp như: cách thức khởi nghiệp, biến những ý tưởng khởi nghiệp trở thành hiện thực; những vấn đề mà thanh niên là học sinh, sinh viên cần “tiếp sức”  từ các cấp, các ngành trong quá trình khởi nghiệp; lựa chọn lĩnh vực khởi nghiệp như thế nào để phù hợp với xu hướng kinh tế thị trường hiện nay... Thông qua đó, đoàn viên, thanh niên có những bài học quý giá để lựa chọn cho mình hướng đi đúng đắn trên con đường khởi nghiệp.

Chủ thương hiệu Bống chè bưởi chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp thành công tại diễn đàn.

Đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi liên quan đến khởi nghiệp tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương ghi nhận sự nỗ lực của Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Từ các hoạt động, phong trào khởi nghiệp ngày càng xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu, mạnh dạn vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, giải quyết việc làm, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, đòi hỏi lực lượng thanh niên cần không ngừng học tập, tiếp thu tinh hoa của khoa học hiện đại, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, công dân toàn cầu.

Đồng chí đề nghị Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường phối hợp với các trường học, doanh nghiệp bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, gợi ý ý tưởng khởi nghiệp, huy động nguồn lực, thành lập quỹ khởi nghiệp... Qua đó hỗ trợ, động viên, khuyến khích các bạn trẻ tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công.

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục