Hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai

- Sáng 13-10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chương trình hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày Asian quản lý thiên tai 13-10. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Tuyên Quang có lãnh đạo, cán bộ ngành Nông nghiệp tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, năm 2020, cả nước đã xảy ra 16/21 loại hình thiên tai, trong đó có 14 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới; 265 trận dông, lốc sét; 120 trận lũ quét, sạt lở đất; 90 trận động đất; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển tại đồng bằng sông Cửu Long… Năm 2020, thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích; 3.429 nhà sập, 333.084 nhà bị hư hại, tốc mái; trên 198.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 52.000 con gia súc, 4,1 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tổng thiệt hại trên 39.962 tỷ đồng (trong đó do lũ, ngập lụt là 18.406 tỷ đồng; lũ quét, sạt lở đất 16.756 tỷ đồng; bão 1.338 tỷ đồng; lốc, sét, mưa đá 938 tỷ đồng; thiên tai khác 2.524 tỷ đồng).

Tại tỉnh Tuyên Quang, 8 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 đợt mưa đá, dông, lốc đã gây thiệt hại nặng về người, tài sản, sản xuất, cơ sở hạ tầng và môi trường; làm 3 người chết, 1 người bị thương; 629 cây trồng các loại bị gãy, dập, ảnh hưởng; 1 đập dâng bị vỡ, 6 công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng…

Phát biểu tại lễ hưởng ứng, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Chính phủ coi nhiệm vụ chống tiên tai là hàng đầu để đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân. Việt Nam đánh giá cao và mong muốn các nước, bạn bè quốc tế hỗ trợ Việt Nam ứng phó và khắc phục hậu quả. Việt Nam nghiêm túc thực hiện mọi cam kết về các biện pháp giảm nhẹ thiên tai đã ký với quốc tế, các nước, các tổ chức bảo vệ thiên tai…

Tại lễ hưởng ứng, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen vinh danh các tổ chức quốc tế đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai lịch sử năm 2020.

Tin,ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục