Huy động toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

- Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 4-10 là dịp để các cấp, các ngành và nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, giúp giảm thiểu nguy cơ, thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

“Bà hỏa” luôn rình rập

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm ngoái), gồm cháy nhà dân, cháy nhà để xe, cháy kho hàng và cháy xe chở hàng, may mắn không có thiệt hại về người. Thống kê ban đầu, thiệt hại về tài sản trên 2 tỷ đồng (2 vụ cháy đang điều tra nguyên nhân, vẫn chưa thống kê hết thiệt hại). Những vụ cháy thời gian qua ghi nhận đều xuất phát từ sơ suất, bất cẩn của người dân khi sử dụng lửa, sự cố chập điện...

Thực tế, kinh tế xã hội ngày càng phát triển sẽ kéo theo sự gia tăng nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn về cháy nổ. Chúng ta đều dễ nhận thấy “bà hỏa” luôn rình rập ở mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta chỉ lơ là, mất cảnh giác trong khi đun nấu, thắp hương, dùng thiết bị điện... có thể gây ra các vụ cháy, nổ để lại những hậu quả không lường.

 Lực lượng Công an, Quân đội tham gia chữa cháy trong vụ cháy kho hàng của gia đình ông Hoàng Trung Nghĩa,
xã Trung Môn (Yên Sơn).

Thời gian qua, cả nước xảy nhiều vụ cháy khiến nhiều gia đình mất người thân, mất trắng tài sản. Trên địa bàn tỉnh, vụ cháy kho hàng của hộ ông Hoàng Trung Nghĩa, xã Trung Môn (Yên Sơn) xảy ra trưa ngày 27-8 gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Kho chứa hàng tiêu dùng dễ cháy như: Bỉm, giấy vệ sinh, đồ nhựa... nên chỉ thời gian ngắn đám cháy đã lan nhanh diện tích gần 300 m2. Tuy nằm ở ngay cạnh quốc lộ 2 nhưng do kho bằng kết cấu khung thép, mái tôn, cửa cuốn nên lực lượng chức năng rất khó khăn triển khai công tác chữa cháy, cứu tài sản. Sau nhiều giờ vất vả, lực lượng chức năng mới dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan sang nhà liền kề và cây xăng gần đó. 

Trách nhiệm của toàn xã hội

Những năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về PCCC trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ cơ sở và người dân về công tác PCCC và tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 1.747 đội dân phòng; 1.600 tổ, đội PCCC cơ sở và duy trì 1.450 tổ, đội PCCC rừng với tổng số trên 42.200 người tham gia. Hoạt động của các tổ, đội trên giúp phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời những sự cố cháy, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao ý thức, trách nhiệm với công tác PCCC ở cơ sở. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ/HĐND ngày 3-7-2022 quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với đội trưởng, đội phó dân phòng lần lượt là 0,16 và 0,15 mức lương tối thiểu vùng/người/tháng đã kịp thời khích lệ, động viên, nâng cao trách nhiệm lực lượng dân phòng đối với công tác PCCC.

   Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tập huấn PCCC cho cán bộ, viên chức,
người lao động các cơ quan cấp tỉnh.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các cơ sở và nhân dân. 9 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an đã mở 60 lớp tuyên truyền, huấn luyện PCCC cho trên 9.300 người. Đồng thời, lực lượng đã kiểm tra gần 640 lượt cơ sở và phát hiện, xử phạt 20 cơ sở với tổng gần 58 triệu đồng; tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động 5 cơ sở sản xuất vi phạm quy định về PCCC.

Công an tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt hành chính 6 cơ sở. Trong tháng 8 và 9, Công an toàn tỉnh đã ra quân tổng kiểm tra an toàn PCCC cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Qua kiểm tra, lực lượng Cấp huyện, Công an cấp xã đã phát hiện vi phạm và yêu cầu 212 cơ sở tạm dừng hoạt động để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót.

Công tác PCCC không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành những quy định về an toàn PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy xảy ra, giảm thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục