Khánh thành nhà văn hóa thôn tại xã Bình Yên

- Ngày 1-11, tại xã Bình Yên (Sơn Dương), Trung ương Hội Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức lễ khánh thành 2 nhà văn hóa thôn Tân Yên và thôn Bình Dân.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Sơn Dương.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, huyện Sơn Dương và các đại biểu tại lễ khánh thành nhà văn hóa thôn Tân Yên, xã Bình Yên (Sơn Dương).

Công trình nhà văn hoá thôn Bình Dân và thôn Tân Yên có quy mô 120 chỗ ngồi/nhà và sân thể thao, công trình phụ… với tổng kinh phí xây dựng gần 1,9 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí do Trung ương Hội CCB Việt Nam hỗ trợ. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho nhân dân 2 thôn có điểm hội họp, giao lưu, sinh hoạt cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Được khẳng định, chương trình hỗ trợ làm nhà văn hóa thôn, làm nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tặng quà cho hộ nghèo… trên địa bàn xã Bình Yên, huyện Sơn Dương là hoạt động hết sức ý nghĩa. Thượng tướng mong rằng chính quyền địa phương, nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thiện, sử dụng và chung tay bảo vệ để công trình mang đậm tình đoàn kết quân - dân phát huy hiệu quả, trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng trên địa bàn… Thời gian tới, Trung ương Hội CCB Việt Nam tiếp tục hỗ trợ địa phương xây dựng thêm nhà tình nghĩa cho nhân dân trên địa bàn.

 Các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, huyện Sơn Dương và các đại biểu cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn Bình Dân, xã Bình Yên.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã khánh thành, bàn giao 2 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Trần Văn Hợi, thôn Khấu Lấu và CCB Trần Văn Hảo, thôn Lập Binh, xã Bình Yên; tặng 5 con bò giống cho 5 hộ nghèo trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục